(Baothanhhoa.vn) - Chiều 13-4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Lễ phát động hưởng ứng thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về vận động toàn dân hiến máu tình nguyện và sơ kết công tác Mặt trận quý I-2020. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lễ phát động hưởng ứng thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về vận động toàn dân hiến máu tình nguyện và sơ kết công tác Mặt trận quý I-2020

Chiều 13-4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Lễ phát động hưởng ứng thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về vận động toàn dân hiến máu tình nguyện và sơ kết công tác Mặt trận quý I-2020. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Lễ phát động hưởng ứng thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về vận động toàn dân hiến máu tình nguyện và sơ kết công tác Mặt trận quý I-2020

Các đại biểu tham gia tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Để hưởng ứng tích cực thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về vận động toàn dân hiến máu tình nguyện, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức về ý nghĩa của hiến máu tình nguyện, từ đó tạo nhận thức, hành động, thể hiện trách nhiệm trong đăng ký hiến máu hoặc ủng hộ hoạt động hiến máu tình nguyện. Phối hợp với ngành y tế đảm bảo an toàn công tác tiếp nhận và cung cấp máu trong thời điểm dịch COVID -19 đang diễn biến phức tạp.

Lễ phát động hưởng ứng thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về vận động toàn dân hiến máu tình nguyện và sơ kết công tác Mặt trận quý I-2020

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh thông tin nhanh tình hình hiến máu của tỉnh.

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận quý I năm 2020 chỉ rõ: Trong 3 tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, song các hoạt động của Mặt trận vẫn được bảo đảm, duy trì theo kế hoạch. Nổi bật là tinh thần trách nhiệm, khả năng ứng phó và sự vào cuộc kịp thời của MTTQ Việt Nam trong thực hiện các nhiệm vụ chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội, kêu gọi, vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Tính đến ngày 12-4, Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ hơn 831,6 tỷ đồng, Ủy ban MTTQ 63 tỉnh, thành phố đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ là 701,3 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đánh giá cao kết quả công tác mặt trận quý I, nhất là sự vào cuộc tích cực, kịp thời, cách làm sáng tạo của MTTQ các tỉnh, thành trong phòng, chống dịch COVID-19, các ảnh hưởng của xâm nhập mặn, hạn hán, giông lốc, mưa đá; đồng thời đề nghị MTTQ các cấp tập trung vận động các tập thể, cá nhân tiếp tục ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch và phân bổ nguồn ủng hộ kịp thời, đúng đối tượng; tích cực tuyên truyền các sáng kiến, mô hình, cách làm hay trong phòng, chống dịch, đặc biệt cán bộ mặt trận phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các quy định trong phòng, chống dịch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục nắm bắt tình hình đời sống của nhân dân; tăng cường giám sát việc thực hiện quy định cách ly tại cộng đồng, khu dân cư.

Lễ phát động hưởng ứng thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về vận động toàn dân hiến máu tình nguyện và sơ kết công tác Mặt trận quý I-2020

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phát biểu sau khi kết thúc hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy đề nghị hệ thống MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tuyên truyền rộng rãi tới đoàn viên, hội viên, nhân dân ở các khu dân cư tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện; đồng thời phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, bảo đảm an toàn cho các bác sĩ, người hiến máu trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Gửi lời cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cho công tác phòng, chống dịch COVID -19. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thông tin, đến thời điểm hiện nay, MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã tiếp nhận tiền, hàng ủng hộ phòng, chống dịch COVID -19 với tổng trị giá hơn 47,6 tỷ đồng.

Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân hiểu rõ nguy cơ của dịch bệnh, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là; phát huy vai trò của Ban công tác mặt trận ở khu dân cư trong việc bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình cơ sở. Phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng trong việc vận động và giám sát nhân dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch; tổ chức giám sát việc thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 của Chính phủ, để chính sách được thực hiện bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, kịp thời.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]