(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND của UBND tỉnh về hoạt động đối ngoại tỉnh Thanh Hoá năm 2019, sáng 7-12, Tỉnh đoàn Thanh Hóa và Đoàn Thanh niên tỉnh Hủa Phăn (nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào) tổ chức lễ ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2019-2022.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ký kết chương trình hợp tác giữa Tỉnh đoàn Thanh Hoá và Đoàn Thanh niên tỉnh Hủa Phăn

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND của UBND tỉnh về hoạt động đối ngoại tỉnh Thanh Hoá năm 2019, sáng 7-12, Tỉnh đoàn Thanh Hóa và Đoàn Thanh niên tỉnh Hủa Phăn (nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào) tổ chức lễ ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2019-2022.

Ký kết chương trình hợp tác giữa Tỉnh đoàn Thanh Hoá và Đoàn Thanh niên tỉnh Hủa Phăn

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo 2 cơ quan chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự.

Ký kết chương trình hợp tác giữa Tỉnh đoàn Thanh Hoá và Đoàn Thanh niên tỉnh Hủa Phăn

Toàn cảnh buổi lễ.

Thực hiện chương trình hợp tác, giai đoạn 2016-2019, 2 cơ quan Tỉnh Đoàn và Đoàn Thanh niên tỉnh Hủa Phăn đã có sự gắn kết, thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức các đợt tình nguyện, giao lưu văn hoá, văn nghệ, đồng thời thăm hỏi, chúc mừng các sự kiện của mỗi bên. Trong đó, Đoàn thanh niên các huyện có chung đường biên giới, Đoàn thanh niên 2 tỉnh phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện ý nghĩa, thiết thực như tổ chức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho gần 800 người dân; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 1000 người dân; 100% đoàn thanh niên các huyện có chung đường biên giới đều có chương trình phối hợp, giao lưu, kết nghĩa, tình nguyện. Tháng 8- 2019, Tỉnh đoàn tổ chức 1 đội hình thanh niên tình nguyện gồm 24 thành viên sang giao lưu văn hoá, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tổ chức các hoạt động tình nguyện tại huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Ngoài ra, đoàn thanh niên 2 tỉnh đã chỉ đạo Hội doanh nhân trẻ của 2 tỉnh tăng cường hợp tác, giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp 2 tỉnh với người tiêu dùng; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh…

Ký kết chương trình hợp tác giữa Tỉnh đoàn Thanh Hoá và Đoàn Thanh niên tỉnh Hủa Phăn

Nhằm tiếp tục thắt chặt hơn nữa mối quan hệ, tình hữu nghị, hợp tác giữa 2 cơ quan, giữa thanh thiếu niên 2 tỉnh, giai đoạn 2019-2022, các nội dung hợp tác tiếp tục tập trung vào tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho thanh niên 2 tỉnh về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, tình cảm thuỷ chung, son sắt giữa nhân dân 2 nước, 2 tỉnh và truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Đoàn Thanh niên Cách mạng dân chủ nhân dân Lào. Tổ chức các hoạt động thăm quan, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tăng cường giao lưu văn hoá. Khuyến khích, tạo điều kiện để các đơn vị, tổ chức thanh niên 2 tỉnh tăng cường hợp tác, chia sẻ như hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội doanh nhân trẻ 2 tỉnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và tổ chức các hoạt động đầu tư, xây dựng. Định kỳ 3 năm/lần tổ chức đánh giá sơ kết, bổ sung, điều chỉnh chương trình hợp tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong từng giai đoạn.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 2 cơ quan đã và đang có sự phát triển vững chắc với lộ trình hợp lý, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết về văn hoá, truyền thống và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, hợp tác giữa thanh thiếu niên 2 tỉnh nói riêng và kinh tế, văn hoá giữa 2 tỉnh nói chung. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, từ những hoạt động cụ thể, thiết thực giữa thanh thiếu niên 2 cơ quan sẽ tiếp tục góp phần bồi dưỡng, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên hai tỉnh, hai nước.

Lê Phượng


Lê Phượng

Từ khóa:thanh niên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]