Sáng nay, 27-5, Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XIV bắt đầu tuần làm việc thứ hai.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XIV bắt đầu tuần làm việc thứ hai

Sáng nay, 27-5, Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XIV bắt đầu tuần làm việc thứ hai.

Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XIV bắt đầu tuần làm việc thứ hai

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Quốc hội dành trọn ngày làm việc đầu tiên trong tuần này để tiến hành hoạt động giám sát Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. Theo chương trình, Quốc hội sẽ nghe Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 (kết hợp trình chiếu video clip); và thảo luận ở hội trường về chuyên đề giám sát này.

Trong những ngày làm việc tiếp theo, Quốc hội sẽ nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi); thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Quốc hội cũng sẽ nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra 3 dự án luật gồm: Dự án Luật Lực lượng dự bị động viên; dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) và tiến hành thảo luận ở tổ về những dự án luật này.

Tờ trình về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Báo cáo thuyết minh Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Báo cáo thẩm tra về việc gia nhập Công ước số 98; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cũng sẽ được trình Quốc hội tại tuần làm việc này. Sau khi nghe các tờ trình và báo cáo, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về việc gia nhập Công ước số 98; và việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Quốc hội cũng sẽ dành một ngày rưỡi (ngày 30 và sáng 31-5) để thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Các thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề ĐBQH nêu.

Theo Báo điện tử Đại biểu nhân dân



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]