(Baothanhhoa.vn) - Chiều 29-1, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra công tác đáp ứng phòng chống dịch COVID-19 tại 2 khu cách ly tập trung: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trường Đại Học Hồng Đức (TP Thanh Hóa) và Trung đoàn 762 (đóng tại xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hoá), do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Kiểm tra công tác đáp ứng phòng chống dịch tại các khu cách ly tập trung

Chiều 29-1, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra công tác đáp ứng phòng chống dịch COVID-19 tại 2 khu cách ly tập trung: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trường Đại Học Hồng Đức (TP Thanh Hóa) và Trung đoàn 762 (đóng tại xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hoá), do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Kiểm tra công tác đáp ứng phòng chống dịch tại các khu cách ly tập trung

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra thực tế tại khu cách ly Trung đoàn 762.

Khu cách ly Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trường Đại Học Hồng Đức (TP Thanh Hóa) có quy mô tiếp đón khoảng 500 công dân về cách ly. Đến thời điểm này đã tổ chức cách ly hơn 1.500 người, trong đó có 1.200 người đã hoàn thành cách ly. Với số công dân cách ly đông, tuy nhiên trong thực hiện nhiệm vụ ở khu cách ly đã có phối hợp một cách đồng bộ và hiệu quả giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, cùng với các ban ngành trong việc vận hành tốt khung cách ly, bảo đảm tốt các điều kiện sinh hoạt cơ bản của công dân cách ly, không xảy ra sự cố đáng tiếc trong khu cách ly.

Khu cách ly Trung đoàn 762 (đóng tại xã Đông Lĩnh) có quy mô tiếp nhận 400 công dân cách ly, hiện đã được chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm các điều kiện tiếp nhận công dân về cách ly.

Kiểm tra công tác đáp ứng phòng chống dịch tại các khu cách ly tập trung

Tuy nhiên, hiện nay tại Khu cách ly Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh vẫn còn tồn tại một số khó khăn như do cơ sở vật chất đã cũ, phát sinh một số vấn đề trong bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho công dân cách ly tại đây.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị tỉnh quan tâm bổ sung lắp thêm bình nóng lạnh, nệm, gối, chăn màn, hệ thống bếp nấu, nhà bạt…, để bảo đảm tốt cho quá trình phục vụ công dân về cách ly.

Kiểm tra công tác đáp ứng phòng chống dịch tại các khu cách ly tập trung

Lắng nghe báo cáo của khung cách ly và đi kiểm tra thực tế tại 2 địa điểm khu cách ly, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của những lực lượng đang công tác tại khu cách ly trong hoạt động tổ chức tiếp nhận cách ly công dân, góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục có những phương án sẵn sàng, chủ động để tiếp nhận khi có công dân về cách ly; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại khu cách ly cũng như khu vực dân cư lân cận.

Về những khó khăn, kiến nghị liên quan đến trang thiết bị, điều kiện phục vụ cán bộ chiến sĩ, lực lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu tối thiểu phục vụ công dân cách ly, cần có thống kê, báo cáo cụ thể để có phương án bổ sung phù hợp trên cơ sở dự báo tình hình dịch bệnh. Liên quan đến trang thiết bị phòng chống dịch bảo đảm điều kiện trong khu cách ly, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành y tế bổ sung kịp thời.

Kiểm tra công tác đáp ứng phòng chống dịch tại các khu cách ly tập trung

Thời gian tới, dự báo là thời điểm số lượng lớn người lao động ở xa, học sinh, sinh viên trở về, nguy cơ xảy ra dịch bệnh lớn, vì thế Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ngành y tế phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra đánh giá lại điều kiện ở các khu cách ly, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện vận hành quy trình khu cách ly an toàn, đáp ứng tiếp nhận công dân về cách ly khi có yêu cầu; có phương án chuẩn bị về vật chất cũng như động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ và công dân cách ly trong những ngày Tết nguyên đán sắp tới.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

1 bình luận

 BUI DINH PHUOC - 04:41 30/01/21

 Trả lời

Đề nghị các ban ngành cấp trên xiết chặt chẽ và kiểm tra những trường hợp đi từ vùng dịch về, và tăng cường tuyên truyền tới các huyện, cấp xã, cấp thôn, một cách quyết liệt hơn nữa, để bà con nông dân chúng tôi còn đi bán đào phục vụ bà con đón tết 🌸😁

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]