(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11-4 (tức ngày 11-3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Mai An Tiêm (thôn Văn Đức, xã Nga Phú), UBND huyện Nga Sơn đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Mai An Tiêm và Đại hội Thể dục thể thao huyện Nga Sơn lần thứ IX năm 2022 .

Khai mạc lễ hội Mai An Tiêm và Đại hội thể dục - thể thao huyện Nga Sơn lần thứ IX năm 2022

Sáng 11-4 (tức ngày 11-3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Mai An Tiêm (thôn Văn Đức, xã Nga Phú), UBND huyện Nga Sơn đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Mai An Tiêm và Đại hội Thể dục thể thao huyện Nga Sơn lần thứ IX năm 2022.

Khai mạc lễ hội Mai An Tiêm và Đại hội thể dục - thể thao huyện Nga Sơn lần thứ IX năm 2022

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Dự lễ hội có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Nga Sơn qua các thời kỳ; các đại biểu đại diện cho dòng họ Mai Việt Nam; các huấn luyện viên, vận động viên cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Theo truyền thuyết, Mai An Tiêm là con nuôi của Vua Hùng thứ 18. Khi bị vua cha hiểu nhầm và đày ra đảo hoang, Mai An Tiêm đã cùng vợ con vượt qua gian khó, tìm được giống dưa hấu quý hiếm, khai phá đảo xa, xây dựng vùng ven biển phía đông Bắc tỉnh Thanh Hóa thành vùng quê trù mật. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, hình tượng Mai An Tiêm đã in sâu vào đời sống văn hóa cộng đồng, như một biểu tượng cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, tự lực, tự cường của người dân Việt Nam.

Đến nay, câu chuyện về Mai An Tiêm vẫn còn nguyên giá trị, là bài học lớn cho thế hệ cháu con trong việc khởi nghiệp và tạo dựng thành công từ khó khăn, gian khổ.

Khai mạc lễ hội Mai An Tiêm và Đại hội thể dục - thể thao huyện Nga Sơn lần thứ IX năm 2022

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện Nga Sơn kính cẩn dâng hưởng tưởng nhớ công lao Mai An Tiêm.

Để tưởng nhớ công lao của đức thánh Mai An Tiêm, người dân Nga Sơn đã lập đền thờ ngài tại chính nơi được tương truyền ngài và gia đình đã dựng lều sinh sống tại xã Nga Phú, Nga Sơn, Thanh Hóa. Ngôi đền chứa đựng cả một huyền thoại đẹp được lưu truyền từ bao đời nay.

Cùng với việc lập đền thờ, hằng năm vào ngày 11 đến 15-3 âm lịch, Lễ hội Mai An Tiêm được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú cả phần lễ và phần hội nhằm khơi dậy truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, đức tính kiên trì, nhẫn nại và tình yêu quê hương của Mai An Tiêm, góp phần động viên các thế hệ phát huy truyền thống của ông cha thuở trước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đây cũng là dịp quảng bá du lịch địa phương.

Khai mạc lễ hội Mai An Tiêm và Đại hội thể dục - thể thao huyện Nga Sơn lần thứ IX năm 2022

Nghi thức rước kiệu tại lễ hội.

Khai mạc lễ hội Mai An Tiêm và Đại hội thể dục - thể thao huyện Nga Sơn lần thứ IX năm 2022

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và huyện Nga Sơn đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ công lao của Đức thánh Mai An Tiêm.Khai mạc lễ hội Mai An Tiêm và Đại hội thể dục - thể thao huyện Nga Sơn lần thứ IX năm 2022

Đại diện lãnh đạo huyện Nga Sơn đánh trống khai mạc lễ hội.

Sau lễ rước sắc phong từ Nhà văn hóa Văn Đức đến Đền thờ Đức thánh Mai An Tiêm ở xã Nga Phú, phần lễ được bắt đầu với các nghi thức tế lễ, đọc chúc văn, dâng hương thành kính, tưởng nhớ Đức thánh Mai An Tiêm.Khai mạc lễ hội Mai An Tiêm và Đại hội thể dục - thể thao huyện Nga Sơn lần thứ IX năm 2022

Nhân dịp tổ chức Lễ hội Mai An Tiêm, huyện Nga Sơn đã khai mạc Đại hội thể dục - thể thao lần thứ IX năm 2022.

Nhân dịp tổ chức Lễ hội Mai An Tiêm, huyện Nga Sơn đã khai mạc Đại hội thể dục - thể thao lần thứ IX năm 2022 nhằm phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Khai mạc lễ hội Mai An Tiêm và Đại hội thể dục - thể thao huyện Nga Sơn lần thứ IX năm 2022

Các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Nga Sơn trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Đại hội thể dục - thể thao huyện Nga Sơn lần thứ IX năm 2022.

Tham gia Đại hội có 33 đoàn đến từ các xã, thị trấn, cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện, với hơn 500 vận động viên, tham gia tranh tài ở các môn thi đấu gồm: bóng đá mini, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, cờ tướng, bóng chuyền hơi nam, khắc dưa. Đại hội diễn ra từ ngày 9 đến 17-4.

Thông qua Đại hội góp phần tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các cấp, các ngành về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của thể dục - thể thao nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng trong tình hình mới, qua đó tạo bước phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục - thể thao và nâng cao thành tích các môn thể thao. Qua đó tuyển chọn vận động viên tham dự Đại hội thể dục - thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX.

Đây cũng là dịp để đánh giá lực lượng, trình độ phát triển thể thao phong trào của các ngành và các địa phương trong toàn huyện.

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]