(Baothanhhoa.vn) - Chiều 13-10, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo trực tuyến “Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch COVID-19: Khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương”. 

Hội thảo trực tuyến: Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch COVID-19

Chiều 13-10, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo trực tuyến “Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch COVID-19: Khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương”.

Hội thảo trực tuyến: Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch COVID-19

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội thảo tại điểm cầu Thanh Hóa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe chương trình phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn 2022-2023; quản trị và ứng phó với đại dịch COVID-19 tại Việt Nam trong thời gian qua; việc tăng cường hiệu quả hệ thống thông tin trong phòng, chống đại dịch COVID-19.

Các tham luận tại hội thảo đã đưa ra các vấn đề rất cần được quan tâm như: Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực cho đầu tư; chương trình hỗ trợ an sinh và phát triển thị trường lao động; hỗ trợ lao động trở lại làm việc tại các đô thị, khu công nghiệp; chương trình cải cách thể chế, cải cách hành chính, thủ tục hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước; sự linh hoạt trong công tác vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế. Các giải pháp quản trị rủ ro gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn; tuyên truyền, thống nhất quan điểm trong giai đoạn phục hồi kinh tế; việc vận hành và quản lý doanh nghiệp trước diễn biến của dịch COVID-19; việc cung cấp y tế thiết yếu cho cấp cơ sở; cơ chế chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp…

Hội thảo trực tuyến: Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch COVID-19

Toàn cảnh hội thảo tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những ý kiến phát biểu thảo luận tại hội thảo, đồng thời nhấn mạnh: Từ bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế được đúc rút thời gian qua, trong thời gian tới phải có tư duy, nhận thức và tổ chức thực hiện đổi mới hơn, sát tình hình thực tế hơn, phù hợp diễn biến tình hình dịch bệnh và yêu câu khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, cần phải chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh một cách phù hợp, hiệu quả và tổ chức thực hiện thống nhất trên toàn quốc. Các địa phương không ban hành quy định trái với nguyên tắc chung, nhưng cũng không cứng nhắc, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn từng địa bàn.

Hội thảo trực tuyến: Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch COVID-19

Hình ảnh hội thảo đại điểm cầu Thanh Hóa.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và linh hoạt, sáng tạo để tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định của Trung ương. Đẩy mạnh biện pháp để tháo gỡ cơ chế, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới, quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để tăng trưởng kinh tế tốt hơn và tạo tiền đề cho những tháng đầu năm 2022, đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Phối hợp đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả giữa các chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để giữ vững, duy trì ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, vừa hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội, vừa phục vụ phòng, chống dịch.

Triển khai ngay các giải pháp phục hồi hoạt động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu chế xuất. Tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp giữ đơn hàng, duy trì chuỗi cung ứng. Tập trung tháo gỡ vướng mắc, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính ở các cấp, ngành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Đẩy mạnh hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đầu tư về nhân lực, thời gian, công sức và lãnh đạo, chỉ đạo cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế…

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]