(Baothanhhoa.vn) - Chiều 12 – 6, tại TP Thanh Hóa, UBND tỉnh đã long trọng tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Chiều 12 – 6, tại TP Thanh Hóa, UBND tỉnh đã long trọng tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Các đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH & ĐT); Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Toàn cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ KH & ĐT, Công Thương, Giao thông – Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện các nhà đầu tư, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…cùng tham dự.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng, nhấn mạnh, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020 là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh nổi bật và hấp dẫn của tỉnh Thanh Hóa; các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; giới thiệu, cung cấp thông tin về các lĩnh vực, các dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào tỉnh. Đây cũng là dịp để các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

(Nội dung phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng)

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem trình chiếu Video giới thiệu tiềm năng, lợi thế, những cơ chế, chính sách thông thoáng, kết quả trong thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Đồng chí Thứ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Bộ KH & ĐT, đồng chí Thứ trưởng Vũ Đại Thắng, đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều nỗ lực khắc phục những khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 gây ra, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào thời điểm này là hết sức cần thiết. Đây cũng là hội nghị xúc tiến đầu tư đầu tiên của cả nước kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, đưa đến một thông điệp mạnh mẽ: Thanh Hóa luôn khát khao, rộng mở với các nhà đầu tư, là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Đồng chí Thứ trưởng cũng đánh giá những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Thanh Hóa trong thu hút đầu tư; đồng thời, nhấn mạnh sự vào cuộc hỗ trợ doanh nghiệp của lãnh đạo tỉnh và thay đổi tư duy quản lý, cải cách thủ tục hành chính trong những năm gần đây chính là yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư. Trên cơ sở phân tích những diễn biến thuận lợi của tình hình quốc tế và trong nước, đồng chí Thứ trưởng mong muốn tỉnh Thanh Hóa sẽ chớp cơ hội để mời gọi doanh nghiệp đầu tư. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư cũng cần có tính chọn lọc, lấy chất lượng dự án làm tiêu chí, đồng thời quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Bộ KH & ĐT cam kết sẽ đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa trong thu hút đầu tư, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải ngân vốn đầu tư công, giới thiệu tiềm năng của Thanh Hóa đến các tỉnh, thành phố khác cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước, hỗ trợ tỉnh trong liên kết vùng và phát triển hạ tầng… nhằm đón đầu làn sóng đầu tư mới.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Chủ tịch VCCI Việt Nam Vũ Tiến Lộc phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch VCCI Việt Nam Vũ Tiến Lộc cũng đánh giá cao những tiềm năng về dân số, đất đai, hạ tầng, tốc độ phát triển doanh nghiệp, hiệu quả trong thu hút đầu tư nước ngoài…của tỉnh Thanh Hóa trong những năm gần đây. Theo đồng chí, tỉnh Thanh Hóa chính là địa phương đầu tiên trao danh hiệu cho các doanh nhân có thành tích vì sự phát triển của Thanh Hóa, lãnh đạo tỉnh đều bố trí một ngày trong tháng để tiếp và giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp, có nhiều đổi mới trong tiếp cận cũng như đồng hành các nhà đầu tư khi đầu tư vào tỉnh. Đó chính là tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục khai thành công công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư. Đồng chí gợi ý, để đón làn sóng đầu tư mới, tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh; cải cách thủ tục hành chính triệt để, phát huy hơn nữa hiệu quả của trung tâm hành chính công để đơn giản hóa những thủ tục hành chính; minh bạch hóa , công khai rộng rãi các thông tin về quy hoạch, về các cơ chế chính sách… Tỉnh cũng cần có các khâu đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực, nhất là công tác dạy nghề; nâng cao Chỉ số PCI về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, mà trước hết phải triển khai có hiệu quả từ cấp huyện, các sở, ban, ngành.

Đại diện các nhà đầu tư trong, ngoài nước là chủ đầu tư các dự án đang và sẽ triển khai đã phát biểu tham luận, đều đánh giá cao tiềm năng của tỉnh Thanh Hóa, cám ơn sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo, các sở, ban, ngành, các địa phương và nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua. Đồng thời, cam kết sẽ nỗ lực để triển khai các dự án đúng tiến độ, chất lượng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, khẳng định: Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020 là sự kiện hết sức quan trọng, có phạm vi ảnh hưởng và sức lan tỏa lớn trong thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế trong nước và của tỉnh Thanh Hóa chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID - 19, cần nguồn lực rất lớn và tinh thần doanh nhân vượt qua thử thách để thúc đẩy phát triển…Thanh Hóa hội tụ đủ tiềm năng, lợi thế để phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, nhất là các ngành công nghiệp, cảng biển, logistic, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch, y tế, giáo dục chất lượng cao…Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bằng sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Thanh Hóa đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực…6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh tác động nặng nề của dịch bệnh COVID -19, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Thanh Hóa vẫn ước đạt 3,7% - mức tăng khá cao so với các tỉnh, thành phố khác, đóng góp vào mức tăng GDP chung của cả nước. Đại dịch COVID -19 đã và đang tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội ở nước ta nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng; song, đại dịch COVID -19 cũng mang đến cho chúng ta cơ hội để thay đổi tư duy, đổi mới, sáng tạo cách làm để thu hút đầu tư. Vì vậy, để phát huy có hiệu quả cao nhất tiềm năng, lợi thế, phấn đấu năm 2020 đạt kết quả cao nhất về phát triển kinh tế - xã hội và đến năm 2025 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước và năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, cùng với việc tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, tỉnh Thanh Hóa cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương liên quan để thực hiện tốt một số công việc trọng tâm. Một là, khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Luật Quy hoạch và Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045 trình Bộ Chính trị, có căn cứ khoa học và cơ sở thực tiễn, bảo đảm chất lượng, tư duy đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, dài hạn, liên kết với các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế; phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế và 6 vùng liên huyện. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hợp pháp để tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược, kết nối tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế. Hai là, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư kinh doanh gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02 của Chính phủ, trọng tâm là tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, doanh nghiệp sân sau…Quán triệt và triển khai nghiêm Chỉ thị số 10 ngày 22 – 4 - 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo tinh thần doanh nghiệp phải được hỗ trợ tốt nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất, từ tìm hiểu, lập dự án đầu tư đến cả quá trình sản xuất, kinh doanh. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội để các nhà đầu tư yên tâm làm ăn lâu dài tại tỉnh Thanh Hóa. Ba là, nghiên cứu, xây dựng và có chính sách mới, đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Thanh Hóa bứt phá đi lên; phát huy vai trò đầu tàu, động lực, sức lan tỏa tích cực của các dự án lớn trong Khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn, đặc biệt là Dự án liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, để đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là các ngành công nghiệp sau lọc hóa dầu, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, năng lượng sạch, phát triển dịch vụ logicstic, nông nghiệp công nghệ cao. Thứ tư, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ lao động kỹ thuật, công nhân lành nghề, có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật để phát huy lợi thế nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp đầu tư…Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các biến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và phục vụ đời sống Nhân dân; thúc đẩy khởi nghiệp, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số. Thứ năm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đổi mới tác phong lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển; tích cực hội nhập quốc tế. Thứ sáu, triển khai Nghị quyết 10 của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh Thanh Hóa cần tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, trong đó đặc biệt quan tâm thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cần thực hiện đúng các cam kết đầu tư, ghi nhớ đầu tư; đồng thời, quan tâm, có chiến lược kinh doanh lâu dài tại tỉnh Thanh Hóa. Đề cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường; trách nhiệm với xã hội và cộng động, bảo đảm phát triển bền vững. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động; quan tâm xây dựng môi trường lao động an toàn, thân thiện, hài hòa. Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền để kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh; trường hợp cần thiết, thông qua tỉnh Thanh Hóa có đề xuất, kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương, với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chân thành cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Đồng thời, cho rằng, sự hiện diện của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với Thanh Hóa, với công tác thu hút đầu tư của tỉnh. Tỉnh cam kết sẽ phát huy tiềm năng, tăng cường hợp tác để đưa Thanh Hóa phát triển nhanh hơn, mạnh hơn trong những giai đoạn tới.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Các đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trịnh văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Chính phủ và tỉnh Thanh Hóa đã trao Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư cho chủ đầu tư của 19 dự án, với tổng số vốn đăng ký đầu tư 56.758 tỷ đồng; trong đó, có 10 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, 2 dự án thuộc lĩnh vực đô thị và cơ sở hạ tầng, 3 dự án thuộc lĩnh vực du lịch, 3 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và 1 dự án thuộc lĩnh vực y tế. Đại diện chủ đầu tư của 15 dự án khác đang xúc tiến đầu tư vào Thanh Hóa cũng ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư với đại diện lãnh đạo tỉnh, dự kiến tổng vốn đầu tư 285.177 tỷ đồng. Tổng vốn của 34 dự án nói trên, với tổng mức đầu tư hơn 341.900 tỷ đồng (tương đương 14,8 tỷ USD).

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Các đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trịnh văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương chứng kiến ký biên bản ghi nhớ đầu tư giữa UBND tỉnh Thanh Hóa và các nhà đầu tư.

Tại hội nghị, đại diện Ngân hàng CP Ngoại thương Việt Nam đã trao cam kết tài trợ vốn tín dụng cho một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo tỉnh đã ký Biên bản Thỏa thuận hợp tác với đại diện Tập đoàn FLC để mở thêm 2 đường bay mới: Thanh Hóa – Quy Nhơn và Thanh Hóa – Phú Quốc, trong thời gian tới.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị, phát biểu bế mạc.

Bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị đã cám ơm sự quan tâm và có mặt của các đại biểu. Qua ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng như các ý kiến đóng góp, các tham luận tại hội nghị, tỉnh Thanh Hóa sẽ coi đây là định hướng để tăng cường thu hút đầu tư cũng như phát triển kinh tế - xã hội. Hội nghị đã thành công rực rỡ và sau hội nghị, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ phối hợp với các nhà đầu tư để ban hành kế hoạch triển khai các dự án đầu tư. Thanh Hóa luôn coi lợi ích của doanh nghiệp là lợi ích của tỉnh, thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh.

Trước đó, cũng trong khuôn khổ hội nghị, các đoàn đại biểu, các tập đoàn, doanh nghiệp đã đi tìm hiểu tiềm năng, cơ hội đầu tư tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và một số địa điểm trên địa bàn tỉnh.

[Doanh nghiệp thành công - Thanh Hóa phát triển]

Nhóm PV Kinh tế


Nhóm PV Kinh Tế

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 Cao Dũng - 07:52 13/06/20

 Trả lời

Hy vọng Thanh Hóa sẽ trở thành một tỉnh công nghiệp kiểu mẫu, con e, người dân Thanh Hóa không phải xa quê đi Bình Dương, Bắc Ninh ... kiếm sống nữa.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]