(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25-1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã đi kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại TP Thanh Hóa. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các ngành: Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng Tỉnh ủy.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân TP Thanh Hóa

Sáng 25-1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã đi kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại TP Thanh Hóa. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các ngành: Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân TP Thanh Hóa

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Chi, phường Quảng Hưng.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã nghe lãnh đạo thành phố báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; công tác chuẩn bị cho nhân dân vui xuân, đón Tết.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân TP Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố đã có bước phát triển khá toàn diện. Trong 43 chỉ tiêu chủ yếu, có 21 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Về công tác chuẩn bị cho nhân dân vui xuân, đón Tết, đến thời điểm này, thành phố đã hoàn thành 80% công việc chỉnh trang đô thị, trang trí ánh sáng, trưng bày hoa, cây cảnh, dựng panô... trên các tuyến đường, phố, khu văn hóa lịch sử, điểm vui chơi cộng cộng. Đồng thời, huy động các nguồn lực chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, với mức hỗ trợ thấp nhất là 1 triệu đồng và cao nhất 2 triệu đồng/hộ. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng, cơ quan chức năng triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, trật tư an toàn giao thông, siết chặt quản lý thị trường.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân TP Thanh Hóa

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi đi làm việc với lãnh đạo TP Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền TP Thanh Hóa trong việc khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, qua đó, góp phần vào thành quả chung của tỉnh trong năm 2018. Đồng thời hoan ngênh thành phố đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, quản lý thị trường trong những ngày giáp Tết; cũng như việc chuẩn bị các điều kiện thuận lợi cho nhân dân vui xuân, đón Tết, nhất là chương trình văn nghệ, bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. Về nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng, tỉnh ta đề ra mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 20% trở lên. Với truyền thống của Đảng bộ TP Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tin tưởng TP Thanh Hóa sẽ đóng góp một phần quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của tỉnh năm 2019. Đối với nhiệm vụ chuẩn bị cho nhân dân vui xuân, đón Tết, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, nhằm đáp ứng tốt lượng hàng hóa cho thị trường. Quan tâm, rà soát đời sống nhân dân, cương quyết không để xảy ra việc có hộ nghèo thiếu đói. Chú trọng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, quản lý thị trường trên địa bàn. Bên cạnh đó, thành phố cần tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để cho nhân dân vui xuân, đón Tết...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân TP Thanh Hóa

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà và chúc Tết bệnh binh Hà Phi Công, phường Quảng Thành.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân TP Thanh Hóa

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà và chúc Tết nạn nhân chất độc hóa học Vũ Văn Xuyến, xã Quảng Phú.

Sau buổi làm việc với lãnh đạo TP Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Chi, phường Quảng Hưng; các thương binh, bệnh binh: Vũ Văn Xuyến, xã Quảng Phú; Hà Phi Công, phường Quảng Thành. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh; đồng thời, khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc đối với Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh mong muốn Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, là tấm gương sáng để giáo dục, động viên con cháu đoàn kết thi đua lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân TP Thanh Hóa

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân TP Thanh Hóa

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, nhân viên và trẻ em tại Làng Trẻ em SOS Thanh Hóa.

Đến thăm Làng Trẻ em SOS Thanh Hóa, trong không khí ấm cúng và xúc động, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị lãnh đạo Làng bằng mọi nguồn lực bảo đảm cho các cháu có một cái Tết đầm ấm, vui tươi. Đồng chí mong muốn, bằng cả tấm lòng yêu thương các mẹ, các dì tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc các cháu. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng cũng căn dặn các cháu phải chăm ngoan, học giỏi, vâng lời các mẹ, các dì. Đồng chí đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để xây dựng Làng Trẻ em SOS thành trung tâm kiểu mẫu trong hệ thống Làng Trẻ em SOS.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]