(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá (29-7-1930 - 29-7-2021), chiều 27-7, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ, thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn).

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá (29-7-1930 - 29-7-2021), chiều 27-7, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ, thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn).

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Đình Hàm Hạ.

Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Uỷ ban MTTQ tỉnh; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Tỉnh đoàn Thanh Hoá; Văn phòng UBND tỉnh và huyện Đông Sơn.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Di tích lịch sử quốc gia Đình Hàm Hạ.

Cách đây 91 năm, ngày 25-6-1930, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, Chi bộ Hàm Hạ - Chi bộ Đảng đầu tiên ở Thanh Hóa được thành lập tại làng Hàm Hạ, tổng Kim Khê, nay là khu phố Đại Đồng, thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn).

Sự ra đời của Chi bộ Hàm Hạ là một mốc son chói lọi trong phong trào cách mạng ở Đông Sơn trước Cách mạng tháng Tám, đồng thời là nền móng cho sự ra đời của Đảng bộ huyện Đông Sơn nói riêng và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nói chung. Đây cũng là nơi chứng kiến nhiều hoạt động cách mạng quan trọng thời kỳ đầu kháng chiến.

Với giá trị nổi bật về lịch sử và văn hóa, ngày 15-10-1994, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã công nhận Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ là di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia với các điểm: Đình Hàm Hạ, nhà ông Lê Oanh Kiều, nhà ông Phạm Văn Huống.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn đến dâng hương tại di tích lịch sử quốc gia Nhà đồng chí Lê Oanh Kiều - nơi thành lập Chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Thanh Hoá.

Thắp nén hương thơm tưởng niệm, tri ân các bậc tiền bối, các chiến sĩ cộng sản - những đảng viên đầu tiêu của Đảng bộ huyện Đông Sơn, của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tại Đình Hàm Hạ, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã bày tỏ niềm xúc động và biết ơn sâu sắc trước ý chí cách mạng kiên cường, sự hy sinh to lớn của các bậc tiền bối để gây dựng, phát triển Đảng bộ tỉnh, tạo những bước ngoặt quan trọng cho phong trào cách mạng Thanh Hoá sau này.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dâng hương tại di tích lịch sử quốc gia Nhà đồng chí Lê Oanh Kiều.

Tiếp bước truyền thống và tấm gương của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hoá nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, tranh thủ mọi thời cơ, nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quỵết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII); Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, “Phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước”.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn công tác tham quan di tích lịch sử quốc gia Nhà đồng chí Lê Oanh Kiều.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Các thành viên trong đoàn công tác dâng hương tại nhà thờ đồng chí Lê Thế Long, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá thời kỳ 1930-1936.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Khu nhà thờ đồng chí Lê Thế Long, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá thời kỳ 1930-1936.

Đến dâng hoa, dâng hương tại di tích lịch sử quốc gia nhà đồng chí Lê Oanh Kiều, nhà thờ đồng chí Lê Thế Long, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá thời kỳ 1930-1936, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng dân tộc, cho tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn mong muốn các thế hệ con cháu của các nhà cách mạng tiền bối tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình và của quê hương, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]