(Baothanhhoa.vn) - Chiều 21-6, tại thành phố Sầm Sơn, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi gặp mặt và nói chuyện thân mật với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu đang nghỉ dưỡng tại TP Sầm Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gặp mặt, nói chuyện với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu

Chiều 21-6, tại thành phố Sầm Sơn, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi gặp mặt và nói chuyện thân mật với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu đang nghỉ dưỡng tại TP Sầm Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gặp mặt, nói chuyện với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gặp mặt, nói chuyện với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gặp mặt và nói chuyện thân mật với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu đang nghỉ dưỡng tại TP Sầm Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gặp mặt, nói chuyện với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu

Các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu đang nghỉ dưỡng tại TP Sầm Sơn.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã thông tin tới các cán bộ đã nghỉ hưu những nét nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025; kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022, tỉnh ta có những thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Về thuận lợi, Thanh Hóa có truyền thống lịch sử hào hùng; tiềm năng, thế mạnh, thời cơ, vận hội để phát triển còn rất lớn; tinh thần đoàn kết của Đảng bộ và Nhân dân vì mục tiêu thịnh vượng ngày càng được củng cố và tăng cường; mỗi cán bộ, đảng viên và người dân mang trong mình bầu nhiệt huyết và khát vọng phát triển, vươn lên; đồng thời, Thanh Hóa cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn của Trung ương và sự ủng hộ của bạn bè trong nước và quốc tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Bên cạnh thuận lợi, trong quá trình phát triển Thanh Hóa cũng gặp những khó khăn, thử thách, đó là: Tình hình chính trị thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; tình hình thiên tai, dịch bệnh tiềm ẩn diễn biến khó lường; giá nguyên vật liệu, nhiên liệu tăng cao, ảnh hưởng đến tốc độ phục hồi, phát triển của nền kinh tế và đời sống Nhân dân; một số điểm nghẽn về thể chế cần kịp thời tháo gỡ. Trong quá trình phát triển bên cạnh đại đa số cán bộ, đảng viên tiền phong, gương mẫu, Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hy sinh quyền lợi cá nhân vì sự phát triển chung của tỉnh, nhưng đâu đó vẫn còn một số nhỏ cán bộ, đảng viên chưa tiền phong, gương mẫu làm cản trở cho sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gặp mặt, nói chuyện với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương; sự hỗ trợ, chia sẻ của bạn bè; đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, Thanh Hóa đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Trong thời gian qua tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh tiến độ phục hồi và phát triển kinh tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong phòng chống dịch COVID-19 với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng với sự đồng lòng của Nhân dân, dịch COVID -19 trên địa bàn tỉnh đã được khống chế, sức khỏe và tính mạng của Nhân dân được bảo vệ. Qua công cuộc phòng chống dịch COVID-19, một lần nữa Thanh Hóa lại khẳng định vai trò là hậu phương lớn cho cả nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gặp mặt, nói chuyện với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu

Các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu đang nghỉ dưỡng tại TP Sầm Sơn.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thông tin đến các đồng chí cán bộ đã nghỉ hưu về những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022, với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) dự kiến đứng thứ 3 cả nước; thu ngân sách dự ước đạt trên 25.000 tỷ đồng. Văn hóa – xã hội tiếp tục có bước phát triển. Quốc phòng – an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Những kết quả, thành tựu của tỉnh Thanh Hóa có sự đóng góp quan trọng của các đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu. Bằng tình cảm, trách nhiệm và trí tuệ, các đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua.

Nhân buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã nêu lên những định hướng lớn mà Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đang tập trung lãnh đạo nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết đã đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng 11%/năm trở lên trong cả nhiệm kỳ 2020 – 2025; đến cuối năm 2025, Thanh Hóa sẽ là cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; nhiều lĩnh vực nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Đây là nhiệm vụ vinh quang nhưng cũng rất nặng nề với nhiều việc cần phải làm, phải phấn đấu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gặp mặt, nói chuyện với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gặp mặt và nói chuyện thân mật với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu đang nghỉ dưỡng tại TP Sầm Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gặp mặt, nói chuyện với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu

Để thực hiện được thắng lợi các nhiệm vụ, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cần tiếp tục tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài cùng với truyền thống đoàn kết, thống nhất; bằng nội lực, bằng sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, huy động và sử dụng hợp lý các nguồn lực cho đầu tư, phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng trong quá trình phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng tâm, đồng chí, đồng lực, để xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]