(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021), sáng 8-11 đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, huyện vùng cao biên giới Mường Lát.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chung vui Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc với người dân bản Kéo Hượn

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021), sáng 8-11 đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, huyện vùng cao biên giới Mường Lát.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chung vui Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc với người dân bản Kéo Hượn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chung vui với người dân bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, huyện vùng cao biên giới Mường Lát.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Mường Lát và người dân bản Kéo Hượn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chung vui Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc với người dân bản Kéo Hượn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu cùng người dân bản Kéo Hượn thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu cùng với Nhân dân bản Kéo Hượn đã ôn lại lịch sử 91 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; tổng kết một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc chung sức xây dựng nông thôn mới ở bản Kéo Hượn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chung vui Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc với người dân bản Kéo Hượn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu cùng với Nhân dân bản Kéo Hượn ôn lại lịch sử 91 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

Bản Kéo Hượn có 120 hộ với 549 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, ban công tác mặt trận, Ban quản lý bản đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, cần cù lao động sản xuất xây dựng và phát triển. Về công tác phòng, chống dịch COVID -19 người dân đã chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh nên không để lây lan ra địa bàn.

Trong phát triển kinh tế, được sự hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền, người dân bản Kéo Hượn đã biết ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuận vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất sản lượng cây trồng vật nuôi, đến nay bản còn 34 hộ nghèo, 38 hộ cận nghèo…

Công tác xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa được quan tâm và có chuyển biến. Các đoàn thể trong bản đã vận động Nhân dân ở khu dân cư tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất và các thiết chế văn hoá cộng đồng. Thực hiện tốt nếp sống văn hoá, văn minh trong đám cưới, đám tang và trong các lễ hội theo Đề án tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào dân tộc Mông.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chung vui Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc với người dân bản Kéo Hượn

Phát biểu chung vui với Nhân dân bản Kéo Hượn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân bản Kéo Hượn và chúc Nhân dân các dân tộc xã Nhi Sơn và huyện vùng cao biên giới Mương Lát đoàn kết, thi đua xây dựng địa phương ngày càng phát triển, giữ vững quốc phòng - an ninh, quan hệ hữu nghị đoàn kết với bản biên giới nước bạn Lào.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đoàn kết là truyền thống quý báu và tự hào của dân tộc ta. Trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, phát huy, củng cố truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là nguồn sức mạnh to lớn trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển.

Đồng chí ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh - trật tự, nhất là tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chung vui Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc với người dân bản Kéo Hượn

Đồng chí rất ấn tượng khi bản Kéo Hượn vẫn giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống trong lễ hội, trang phục, các dụng cụ truyền thống như múa khèn, ném pao, chọi cù, thổi sáo của đồng bào dân tộc Mông. Phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội hoá giáo dục được phát động sâu rộng trên địa bàn dân cư, tỷ lệ phổ cập giáo dục đạt 98,8 %, tỷ lệ trẻ đi học đúng độ tuổi năm 2021 đạt 100%. Hội khuyến học và các ban khuyến học dòng họ duy trì hoạt động có hiệu quả, quan tâm đến công tác giáo dục. Các mô hình “Gia đình hiếu học” được phát triển và nhân rộng, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%, bản có 2 sinh viên đang theo học đại học, cao đẳng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chung vui Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc với người dân bản Kéo Hượn

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng cho cán bộ, Nhân dân bản Kéo Hượn bức ảnh Chủ tịch Hồ Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng. Đây là hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chung vui Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc với người dân bản Kéo Hượn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng ti vi cho Đảng bộ, chính quyền xã Nhi Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chung vui Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc với người dân bản Kéo Hượn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các gia đình tiêu biểu bản Kéo Hượn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chung vui Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc với người dân bản Kéo Hượn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng 40 triệu đồng cho gia đình anh Thao Văn Dia ở bản Kéo Hượn để xây dựng Nhà Đại đoàn kết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chung vui Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc với người dân bản Kéo Hượn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, đảng viên và Nhân dân bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát.

Để bản Kéo Hượn thêm nhiều đổi mới, phát triển, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã Nhi Sơn và nhất là Chi bộ bản Kéo Hượn cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bản.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đoàn kết nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại, tích cực phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng bản ngày càng khởi sắc. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng vật nuôi; mở mang các ngành nghề, dịch vụ, phát triển chăn nuôi trâu, bò… để nâng cao thu nhập cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo một cách bền vững. Tập trung chăm sóc diện tích cây lâm nghiệp hiện có và phát triển cây trồng dưới tán rừng.

Tổ chức tốt các hoạt động vui chơi giải trí, văn hoá văn nghệ, TDTT tại cộng đồng khu dân cư, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đẩy mạnh phong trào phong trào khuyến học, khuyến tài trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Giữ gìn vệ sinh môi trường sinh thái, duy trì hoạt động của tổ thu gom rác thải, vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp. Cấp ủy chi bộ cần chăm lo quan tâm những người có uy tín trong cộng đồng phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc xây dựng bản Kéo Hượn thành bản Nông thôn mới.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]