(Baothanhhoa.vn) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng, là ngày hội non sông. Bởi vậy, những ngày này, bà con dân tộc Mông tại huyện Mường Lát đang háo hức, sẵn sàng đi bầu cử vào ngày 23-5 tới.

Đồng bào Mông huyện Mường Lát sẵn sàng cho ngày bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng, là ngày hội non sông. Bởi vậy, những ngày này, bà con dân tộc Mông tại huyện Mường Lát đang háo hức, sẵn sàng đi bầu cử vào ngày 23-5 tới.

ViDeo: Đồng bào Mông huyện Mường Lát sẵn sàng cho ngày bầu cử

Đồng bào Mông huyện Mường Lát sẵn sàng cho ngày bầu cử

Những ngày này bà con dân tộc Mông huyện Mường Lát đang tích cực chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng cho ngày hội lớn. Tại các bản, công tác trang trí khánh tiết tại các điểm bầu cử đang diễn ra, cờ hoa được cắm dọc con đường trung tâm xã vào bản và trong mỗi gia đình.

Đồng bào Mông huyện Mường Lát sẵn sàng cho ngày bầu cử

Huyện vùng cao Mường Lát có hơn 8.000 hộ với 42.000 nhân khẩu, đồng bào dân tộc Mông chiếm hơn 40% dân số toàn huyện, sinh sống nhiều nhất tại các xã Nhi Sơn, Pù Nhi, Trung Lý, Mường Lý. Đến thăm các bản đồng bào Mông xã Pù Nhi, Nhi Sơn, cảm nhận không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử rộn ràng.

Đồng bào Mông huyện Mường Lát sẵn sàng cho ngày bầu cử

Ông Bùi Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Pù Nhi cho biết: Xã Pù Nhi có 11 bản, trong đó có 7 bản có đồng bào Mông sinh sống, dân tộc Mông chiếm 74% dân số toàn xã. Chỉ còn không đầy tuần nữa ngày hội lớn sẽ diễn ra, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự chuẩn bị tích cực của địa phương, cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng và Nhân dân xã Pù Nhi quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn.

Đồng bào Mông huyện Mường Lát sẵn sàng cho ngày bầu cử

Đồn Biên phòng Pù Nhi tuyên truyền cho bà con bản Cá Nọi và Pù Quăn, xã Pù Nhi về công tác phòng, chống dịch COVID-19; về Luật biên giới quốc gia. Đồng thời vận động cử tri tham gia bầu cử đầy đủ để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Đồng bào Mông huyện Mường Lát sẵn sàng cho ngày bầu cử

Các thành viên ủy ban bầu cử, các đoàn thể, lực lượng an ninh xã Pù Nhi đến thăm hỏi, tuyên truyền về công tác bầu cử, phòng, chống dịch COVID-19 và vận động cử tri bản Pù Toong tham gia bầu cử đẩy đủ.

Đồng bào Mông huyện Mường Lát sẵn sàng cho ngày bầu cử

Tại xã Nhi Sơn, ủy ban bầu cử cấp xã, các bản đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử để Cuộc bầu cử vào ngày 23-5 tới diễn ra thành công.

Đồng bào Mông huyện Mường Lát sẵn sàng cho ngày bầu cử

Ông Thao Văn Lênh, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban cầu cử xã Nhi Sơn cho biết: Nhi Sơn là xã biên giới với 9,44 km đường biên giới, cách trung tâm huyện Mường Lát 25 km. Nhi Sơn có 628 hộ, 3.490 khẩu, hộ nghèo là 313 hộ chiếm 48% dân số. Đồng bào Mông xã Nhi Sơn chiếm 98% dân số xã, trình độ dân trí của người dân không đồng đều. Để bà con Nhân dân và cử tri trong xã nắm được ý nghĩa của Cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử xã phân công cho các tổ giúp việc, tuyên truyền dưới các hình thức để bà con được biết.

Đồng bào Mông huyện Mường Lát sẵn sàng cho ngày bầu cử

Thời gian qua để mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã Nhi Sơn và cử tri nắm được vai trò, ý nghĩa của Cuộc bầu cử, Luật bầu cử, Ủy ban bầu cử xã đã chỉ đạo tiểu ban tuyên truyền vận dụng tiếng dân tộc Mông lồng ghép trong các cuộc tuyên truyền ở cơ sở để người dân nắm sâu, hiểu rõ về Cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.

Đồng bào Mông huyện Mường Lát sẵn sàng cho ngày bầu cử

Bản Chim, xã Nhi Sơn có 94 hộ với 300 nhân khẩu. Tại nhà văn hóa bản Chim, ban quản lý bản đang trang trí khánh tiết, đồng thời tuyên truyền cho cử tri nắm được thông tin về ngày bầu cử, hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình nên bà con trong bản đã sẵn sàng đi bầu cử vào ngày 23-5 tới.

Đồng bào Mông huyện Mường Lát sẵn sàng cho ngày bầu cử

Dọc các trục đường chính vào trung tâm của huyện và các xã, các bản những cụm cổ động, pa nô, áp phích tuyên truyền bầu cử được treo trang trọng. Hiện nay, việc trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu cơ bản hoàn thành đảm bảo mỹ quan.

Đồng bào Mông huyện Mường Lát sẵn sàng cho ngày bầu cử

Hình thức tuyên truyền bằng loa lưu động đến các bản thường xuyên ngày 2 buổi vào sáng và chiều tạo không khí rộn ràng, phấn khởi trong đồng bào Mông huyện Mường Lát.

Đồng bào Mông huyện Mường Lát sẵn sàng cho ngày bầu cử

Song song với thực hiện các bước trong công tác bầu cử, đẩy mạnh tuyên truyền về ngày bầu cử, huyện Mường Lát đã xây dựng phương án phòng, chống dịch cho Cuộc bầu cử, chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn đầy đủ trong ngày diễn ra bầu cử.

Đồng bào Mông huyện Mường Lát sẵn sàng cho ngày bầu cử

Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của Ủy ban bầu cử các cấp và không khí phấn khởi, háo hức của đồng bào Mông nói riêng, các dân tộc trên địa bàn huyện Mường Lát nói chung đang hướng về ngày hội lớn, Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp.

Tin liên quan:

Ngọc Huấn - Hoàng Đông


Ngọc Huấn - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]