(Baothanhhoa.vn) - Ngày 1-7, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đồng chí: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách, đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh và Thường Xuân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh và Thường Xuân

Ngày 1-7, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đồng chí: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách, đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh và Thường Xuân.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh và Thường Xuân

Các ĐBQH tỉnh Thanh Hoá với cử tri huyện Lang Chánh.

Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã thông báo tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Cử tri huyện Lang Chánh và Thường Xuân bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao chất lượng kỳ họp; đồng tình với nhiều nghị quyết được thông qua tại kỳ họp, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Đồng thời, kiến nghị đến các ĐBQH khóa XIV nhiều vấn đề liên quan đến an ninh, chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống người dân. Trong đó, cử tri huyện Lang Chánh kiến nghị ngành chức năng cần giảm thủ tục hành chính trong thực hiện hưởng chế độ bảo hiểm; Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch phục vụ sinh hoạt của người dân trên địa bàn thị trấn Lang Chánh và các xã lân cận; kéo dài thời gian vay vốn chính sách cho người dân trong sản xuất, kinh doanh; quan tâm đầu tư nâng cấp đường tỉnh 530 đoạn qua xã Yên Khương và xã Yên Thắng; đầu tư, nâng cấp tuyến đường giáp biên với nước bạn Lào thuộc địa phận xã Yên Khương; quan tâm giải quyết vấn đề đất sản xuất cho người dân; đầu tư hệ thống lưới điện cho làng Thung, xã Đồng Lương và làng Húng, xã Giao Thiện…

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh và Thường Xuân

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Lang Chánh.

Cử tri huyện Thường Xuân kiến nghị Chính phủ quan tâm hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, nhà văn hoá, trường học, trạm y tế cho các đơn vị thôn, xã, thị trấn sau sắp xếp, sáp nhập; tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số và người dân tộc Kinh sống lâu năm vùng khó khăn khu vực niềm núi, chích sách vay vốn ưu đãi trong sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lao động; siết chặt công tác quản lý trong lĩnh vực đất đai; đầu tư kinh phí làm đường giao thông cho thôn Cạn và thôn Ruộng, xã Bát Mọt; xem xét giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai giữa thôn Vịn, xã Bát Mọt và xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An; quan tâm tạo việc làm cho lao động nông thôn miền núi, đặc biệt là lao động nữ. Cử tri huyện Thường Xuân cũng đề nghị các ĐBQH tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ thực hiện tốt công tác cán bộ nữ, chính sách chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em…

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh và Thường Xuân

Cử tri huyện Thường Xuân phát biểu ý kiến kiến nghị.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh và Thường Xuân

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri huyện Thường Xuân.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh và Thường Xuân

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu tiếp thu ý kiến kiến nghị của cư tri huyện Lang Chánh.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri đối với các ĐBQH, đồng thời, trao đổi và làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua. Đồng chí mong muốn cử tri có thêm nhiều ý kiến đóng góp thiết thực để ĐBQH tiếp tục phát huy tốt vai trò của người đại biểu dân cử trong quá trình hoạt động. Những đề xuất, kiến nghị của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp trình các cơ quan có thẩm quyền và báo cáo Quốc hội xem xét, giải quyết trong kỳ họp tới.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh và Thường Xuân

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trao quà cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện Lang Chánh.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh và Thường Xuân

Trao biểu tượng trưng 200 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 5 căn nhà cho người có công thuộc huyện Lang Chánh.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh và Thường Xuân

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trao quà cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thường Xuân.

Nhân dịp này, tại mỗi huyện, đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã trao 200 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 10 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng cho 10 gia đình chính sách; 10 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 5 căn nhà ở, mỗi căn 50 triệu đồng cho đối tượng người có công trên địa bàn 2 huyện.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]