(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền Canh Tý của dân tộc, trong 2 ngày 10 và 11-1, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, do đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Nghĩa trang anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị,

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền Canh Tý của dân tộc, trong 2 ngày 10 và 11-1, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, do đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Nghĩa trang anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị,

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên trong đoàn dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên trong đoàn dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tại tỉnh Quảng Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến và các thành viên trong đoàn đến dâng hương, dâng hoa viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ở Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tưởng nhớ đến người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng tài ba lỗi lạc của Việt Nam và thế giới, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích lịch sử Hang Tám Cô.

Đến dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích lịch sử Hang Tám Cô, thuộc địa bàn xã Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến và các thành viên trong đoàn tỏ lòng thành kính, biết ơn trước sự anh dũng hy sinh của 8 liệt sĩ thanh niên xung phong quê huyện Hoằng Hóa đã công hiến tuổi thanh xuân trong khi làm nhiệm vụ mở đường, bảo đảm giao thông trên con đường 20- Quyết Thắng, trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, để đánh thắng đế quốc Mỹ, thống nhất non sông liền một dải.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương, dâng hoa tại viếng mộ liệt sĩ Nguyễn Thị Sặng.

Đoàn cũng đã đến dâng hương viếng mộ liệt sĩ Nguyễn Thị Sặng, quê TP Thanh Hóa đã hy sinh tại hang Y Tá, dốc Ba Thang trên con đường 20- Quyết Thắng, là tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Tại tỉnh Quảng Trị, đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, quân đội ta đánh thắng thực dân, đế quốc, giành độc lập cho dân tộc, đem đến tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại và tư tưởng của Người vẫn còn sống mãi, trở thành di sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Thực hiện lời căn dặn của Người trong những lần về thăm Thanh Hóa, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hóa luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu nổi bật, xây dựng Thanh Hóa ngày một phát triển, phấn đấu trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên trong đoàn dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến và Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các thành viên thỉnh 9 tiếng chuông kính báo trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, dâng lên những nén hương thơm thể hiện lòng tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, viết lên bản anh hùng ca của lòng yêu nước để đến hôm nay giữa đại ngàn Trường Sơn vẫn còn vang lên “Có bài ca nào hay hơn bài ca giữ nước, có nghĩa cử nào đẹp hơn nghĩa cử cầm súng chiến đấu, sẵn sàng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, dân tộc ta, non sông đất nước ta đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”. Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của 10.623 anh hùng liệt sĩ. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hóa nguyện luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu nổi bật, xây dựng Thanh Hóa ngày một phát triển hiện đại.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương khu nghĩa trang tỉnh Thanh Hóa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Dâng hoa và thắp nén hương thơm ở khu nghĩa trang tỉnh Thanh Hóa, thuộc Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên trong đoàn tưởng nhớ 1.061 anh hùng liệt sĩ, những người con xứ Thanh đã không tiếc máu xương, kiên cường trong chiến đấu trong mưa bom, bão đạn để giành thắng lợi trên các chiến trường, cùng với quân và dân cả nước đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa cũng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9, nơi có gần 400 mộ phần liệt sĩ Thanh Hóa; Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca, nghĩa trang Vĩnh Linh, Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị. Tại các Nghĩa trang liệt sĩ đến dâng hoa, dâng hương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến và các thành viên trong đoàn không khỏi xúc động trước những tấm gương quả cảm, anh dũng, hy sinh trước bom đạn của kẻ thù để cùng với quân và dân cả nước làm nên ngày đại thắng 30-4 – 1975 thống nhất đất nước.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng trị .

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Dâng hương tại Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca.

Thay mặt Đảng bộ, quân và dân tỉnh Thanh Hóa, tại các nghĩa trang liệt sĩ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến và các thành viên trong đoàn đã thắp hương lên từng phần mộ của các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính vô hạn trước công ơn trời biển của các anh hùng liệt sĩ, đã không tiếc máu xương hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân, làm rạng danh cho Tổ quốc.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến và các thành viên trong đoàn đã thắp hương lên từng phần mộ của các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đã thường xuyên quan tâm chăm sóc mộ phần các liệt sĩ, trong đó có các liệt sĩ là con em tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chú tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến lưu ý các ngành, các cấp trong tỉnh cần quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; thường xuyên chăm lo làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, các gia đình có công với cách mạng, thực hiện tốt đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Chú tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến và các thành viên trong đoàn dâng hương, dâng hoa Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]