(Baothanhhoa.vn) - Trong không khí của những ngày tháng 7 nghĩa tình, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29-7-1930 - 29-7-2021), chiều 28-7 đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu, đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê Sông Mã, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê Sông Mã

Trong không khí của những ngày tháng 7 nghĩa tình, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29-7-1930 - 29-7-2021), chiều 28-7 đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu, đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê Sông Mã, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê Sông Mã

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê Sông Mã, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa.

Tham gia đoàn có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và TP Thanh Hóa.

Khu tưởng niệm là nơi hy sinh anh dũng của của 64 giáo viên, học sinh, sinh viên Trường Y sỹ, Trường Sư phạm 7+3 Thanh Hóa khi tham gia công trường đắp đê sông Mã, thuộc phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) đã bị máy bay Mỹ đánh bom vào ngày 14-6-1972.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê Sông Mã

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tại Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê Sông Mã, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa.

Trong không khí thành kính, thiêng liêng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng nén tâm hương tỏ lòng biết ơn đối với các giáo viên, học sinh, sinh viên đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê Sông Mã

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê Sông Mã, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trước mắt là các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê Sông Mã

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và TP Thanh Hóa đã kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai Dự án xây dựng Công viên tưởng niệm các giáo viên, học sinh hy sinh ngày 14-6-1972 tại đê Sông Mã.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]