(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22-6, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ III

Sáng 22-6, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ III

Các đại biểu dự Đại hội dành một phúc mạc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Dự Đại hội, có các đồng chí: Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh cùng 380 đại biểu chính thức.

Theo báo cáo trình bày tại Đại hội, tỉnh Thanh Hoá có 378 hội phường, xã, thị trấn; 9 Ban Liên lạc đơn vị truyền thống và hơn 36.700 hội viên.

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ III

Toàn cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống Trường Sơn đến cán bộ, hội viên, qua đó giúp nâng cao nhận thức và giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống lịch sử hào hùng của Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ III

Tiết mục văn nghệ tại Đại hội.

Các cấp Hội và hội viên đã thực hiện tốt các cuộc vận động do Hội phát động, tổ chức... Có 1.087 hội viên tham gia cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở nơi cư trú.

Tỉnh hội đã huy động các nguồn lực của Trung ương, MTTQ, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh hỗ trợ kinh phí làm nhà cho 23 hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn; vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tặng hơn 1.000 suất quà, sổ tiết kiệm cho hội viên và con em hội viên khó khăn, học giỏi. Tỉnh hội cũng đã tạo việc làm cho 1.080 hội viên, con cháu hội viên với thu nhập ổn định từ 4 đến 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ III

Đoàn chủ tịch Đại hội.

Với phương châm hoạt động “Tập hợp - Đoàn kết, tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả”, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh đã được Trung ương Hội và tỉnh Thanh Hóa ghi nhận, đánh giá cao. Hội hoạt động khá toàn diện đạt 3 nhất, đó là: Có tổ chức hội và hội viên nhiều nhất; công tác nghĩa tình đồng đội tốt nhất; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương tốt nhất. Tỉnh hội đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2019); 2 Bằng khen của Trung ương Hội, 2 Bằng khen của UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen.

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ III

Đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Thọ Xuân phát biểu tham luận.

Đại hội đã đề ra phương hướng trọng tâm cho nhiệm kỳ 2022-2027 đó là: Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, tình nghĩa của bộ đội Trường Sơn, xây dựng, phát triển, ổn định tổ chức hội và kết nạp hội viên; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước của Bộ đội Trường Sơn và thực hiện phong trào thi đua 3 tốt: Xây dựng hội tốt; nghĩa tình đồng đội tốt; xây dựng gia đình và địa phương tốt.

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ III

Thiếu Tướng, Võ Sở, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ III

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ chí Minh Việt Nam và đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp hội về mọi mặt, đồng thời đề nghị các cấp hội tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới đó là tăng cường đổi mới nội dung và hình thức trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống Trường Sơn cho thế hệ trẻ; huy động, khai thác tiềm năng của hội viên và huy động có hiệu quả sự ủng hộ của xã hội đẻ làm tốt công tác nghĩa tình, tri ân đồng đội và chăm lo đời sống hội viên; đưa ra các biện pháp tích cực, phù hợp để nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào thi đua 3 tốt và vận động “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn xây dựng cuộc sống mới”; củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đội ngũ cán bộ hội nhiệt tình, tâm huyết, có phẩm chất và năng lực tổ chức hoạt động, có tinh thần trách nhiệm cao...

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ III

Đại hội thông qua Nghị quyết.

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ III

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội và lãnh đạo tỉnh chúc mừng BCH Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã bầu 45 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá III, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Lê Đức Phán, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh khóa II, tái cử Chủ tịch Hội khóa III.

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ III

Nhân dịp này, Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua với nội dung: “Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa, đơn vị thi đua xuất sắc tiêu biểu nhiệm kỳ 2017-2022” cho Tỉnh hội Thanh Hoá

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ III

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể thuộc Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá.

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ III

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân thuộc Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá.

Tại Đại hội, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể và 10 cá nhân thuộc Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá.

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ III

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng bán Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban MMTT tỉnh cho các tập thể thuộc Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá.

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ III

Các cá nhân thuộc Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá nhận Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội, nhiệm kỳ 2017-2022.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]