(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29-11, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa gồm các đồng chí: Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 4; Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách; Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại huyện Hậu Lộc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc

Sáng 29-11, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa gồm các đồng chí: Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 4; Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách; Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại huyện Hậu Lộc.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách thông tin về kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, sau 28 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, kỳ họp đã thông qua 11 Luật, 17 Nghị quyết, cho ý kiến về 10 dự án luật; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, nhân sự và một số vấn đề quan trọng khác.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc

Đại diện cử tri xã Ngư Lộc kiến nghị tới các Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Cử tri huyện Hậu Lộc bày tỏ sự phấn khởi và tin tưởng về kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV vừa qua. Trong không khí thẳng thắn, cởi mở, cử tri huyện Hậu Lộc kiến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa một số nội dung, như: Một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện hẹp, thường xuyên bị ách tắc, cần được đầu tư nâng cấp, mở rộng; có phương án bố trí, sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã; nâng chế độ phụ cấp đối với cán bộ bán chuyên trách cấp xã và thôn; cần có quy định cụ thể hơn trong thực hiện luật nghĩa vụ quân sự và có biện pháp xử lý đối với những trường hợp cố tình trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự; hỗ trợ cho người dân tham gia trồng, chăm sóc diện tích rừng phòng hộ chắn sóng; vấn đề thực hiện hoàn trả lưới điện hạ áp nông thôn. Bên cạnh đó, cử tri các xã ven biển cũng đề nghị, cần có cơ chế hỗ trợ vốn vay cho ngư dân để cải hoán, nâng cấp tàu, thuyền đánh bắt hải sản xa bờ; bố trí quy đất, mặt bằng và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đầu tư xây dựng co sở chế biến hải sản; quan tâm đầu tư hệ thống xử lý nước thải...

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc

Đồng chí Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, ghi nhận, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Hậu Lộc.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, ghi nhận, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Hậu Lộc và làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Những vấn đề mà cử tri đã kiến nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền và Quốc hội.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]