(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21-5, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Thanh; Đinh Xuân Hướng, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh, đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Như Thanh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh

Ngày 21-5, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Thanh; Đinh Xuân Hướng, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh, đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Như Thanh.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí: Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông báo tới cử tri tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 4 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 và thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh

Các đại biểu HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri.

Trong không khí dân chủ, cử tri đã kiến nghị với Đại biểu HĐND tỉnh về một số vấn đề mà cử tri quan tâm, đó là: Nhà nước nghiên cứu có cơ chế chính sách cho công chức, viên chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn; tăng cường quản lý về khai thác khoáng sản; tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu vực trang trại, gia trại chăn nuôi; nâng mức phụ cấp cho cán bộ người cao tuổi ở cơ sở, đội ngũ cán bộ thú y; giải quyết vấn đề được mùa mất giá; quản lý tốt việc đưa người đi xuất khẩu lao động; cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri cũng nêu thực trạng hiện nay nhiều người dân đã bỏ ruộng, nên cần sửa đổi Luật Đất đai tránh gây lãng phí tài nguyên đất; đồng thời, thực hiện tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tiếp tục hỗ trợ và tăng cường các chương trình, chính sách giảm nghèo khu vực miền núi; bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Đầu tư nâng cấp các hồ đập; đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường 520 đoạn qua xã Mậu Lâm; tăng cường quản lý đất đai…

Sau khi lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đồng chí: Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Thanh; Đinh Xuân Hướng, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh đã giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền của huyện. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]