(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12 - 12, tại huyện Nga Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ Công bố huyện Nga Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba.

Công bố huyện Nga Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

Sáng 12 - 12, tại huyện Nga Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ Công bố huyện Nga Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba.

Công bố huyện Nga Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định công nhận huyện NTM của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nga Sơn.

Dự buổi lễ về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Mai Văn Ninh, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Lê Quang Thưởng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; đại diện Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương.

Công bố huyện Nga Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

Các đại biểu dự buổi lễ.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Lê Tiến Lam, Giám đốc Sở Công thương; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo và đại diện các tầng lớp Nhân dân, con em huyện Nga Sơn xa quê.

Công bố huyện Nga Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

Chương trình văn nghệ tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo huyện Nga Sơn đã báo cáo khái quát những khó khăn, nỗ lực và nhiều thành quả trong xây dựng xây dưng nông thôn mới (XDNTM) của huyện.

Theo đó, năm 2010 khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM, bình quân toàn huyện chỉ đạt 5,3 tiêu chí/xã, cơ sở hạ tầng khá yếu kém, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn.

Sau hơn 10 năm thực hiện, diện mạo nông thôn Nga Sơn đã có sự thay đổi mạnh mẽ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao hơn, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 46,3 triệu đồng (gấp 4,1 lần so với năm 2010); tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 ước giảm xuống còn 1%; 100% số xã đạt chuẩn NTM, cảnh quan khang trang, hiện đại.

Công bố huyện Nga Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

Đại diện lãnh đạo huyện Nga Sơn báo cáo tình hình triển khai và thành quả 10 năm xây dựng NTM.

Từ sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong huyện, 10 năm qua toàn huyện đã huy động hơn được 8.000 tỷ đồng cho XDNTM. Nhiều công trình về giao thông, thủy lợi, công sở, trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa - thể thao, các công trình phúc lợi đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu hoàn thiện tiêu chí NTM.

Huyện đã đầu tư nâng cấp và làm mới 9,4 km Quốc lộ 10, xây dựng mới cầu Điền Hộ, nâng cấp 4,8 km đường và 9,9 km cống rãnh đường tỉnh, 34 km đường huyện, xây mới và nâng cấp 106,1 km đường xã, 416 km đường thôn xóm và nội đồng. Làm mới 13,7 km kè, 17 cống lớn qua đê, tu bổ 11,4 km đê tả sông Lèn, 40,9 km đê địa phương, xây dựng kiên cố 35,96 km kênh tưới tiêu liên xã, 177 km kênh mương nội đồng, đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu chủ động cho 97,2% diện tích đất sản xuất nông nghiệp và đảm bảo phòng, chống thiên tai. Hệ thống điện được đầu tư đồng bộ đảm bảo cấp điện an toàn đạt các yêu cầu kỹ thuật.

Cùng với đó, huyện đã hoàn thành xây dựng mới và nâng cấp 20 công sở, 23 Trung tâm văn hóa - thể thao, sân vận động xã, xây mới 71 nhà văn hóa thôn, 23 trạm y tế, 413 phòng học kiên cố, tu sửa nâng cấp 140 phòng học các cấp. Xây dựng mới Trung tâm hội nghị, sân vận động, nhà thi đấu thể dục - thể thao, chợ huyện và 1 nhà máy nước sạch...

Nga Sơn cũng là địa phương thành công trong gây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, góp phần lớn cho nâng cao thu nhập và đời sống Nhân dân. Năm 2012, huyện đã hoàn thành việc dồn đổi ruộng đất phục vụ cho công tác xây dựng NTM, sau dồn đổi số thửa đã giảm từ 2,36 thửa/hộ xuống còn 1,53 thửa/ hộ.

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đến nay toàn huyện đã liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm được hơn 1.300 ha, tích tụ đất đai sản xuất nông nghiệp được trên 300 ha; chuyển đổi 1.106,1 ha đất trồng lúa, cói kém hiệu quả sang cây trồng, mô hình có giá trị kinh tế cao; 300 ha vùng sản xuất rau an toàn, 80 mô hình nhà kính, nhà lưới sản xuất rau, củ quả an toàn với diện tích trên 11 ha.

Huyện cũng duy trì thâm canh 800 ha cây cói cho năng suất, sản lượng cao. Sản lượng cói được cung cấp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã xác định các sản phẩm thế mạnh, đặc trưng của huyện, như: Chiếu cói, các sản phẩm chế biến từ cây cói; sản phẩm từ chế biến hải sản; dưa hấu, dưa vàng; rượu Nga Sơn, gỏi cá nhệch, dê ủ trấu... để tập trung chỉ đạo xây dựng thương hiệu. Đến nay, huyện Nga Sơn đã có 9 sản phẩm được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận, là huyện hiện có số sản phẩm đạt OCOP cao nhất tỉnh.

Với nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi và quyết tâm xây dựng huyện Nga Sơn với một diện mạo mới, khang trang, huyện đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM, đạt 9 tiêu chí huyện NTM, ngày 14-7-2020 huyện đã được Thủ tướng chính phủ ký quyết định số 1017/QĐ-TTg công nhận huyện Nga Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019. Đến nay huyện có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 151/153 thôn đạt chuẩn NTM, 2 thôn đang hoàn thiện thủ tục đề nghị công nhận đạt thôn NTM kiểu mẫu năm 2020. Kết quả này đã tạo khí thế, động lực mới để huyện Nga Sơn tiếp tục phát triển trong tương lai.

Công bố huyện Nga Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nga Sơn.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nga Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nga Sơn.

Phát biểu chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nga Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang khẳng định: Nga Sơn là địa phương có bề dày lịch sử cách mạng, là vùng đất địa linh nhân kiệt, vùng quê của những cổ tích và huyền thoại. Do vậy, con người nơi đây luôn kiên cường trong kháng chiến, cần cù trong lao động, sản xuất, nghĩa tình, nồng hậu, thủy chung và giàu lòng mến khách trong đời sống…

Trong quá trình XDNTM, tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng huyện đã đánh giá đúng thực trạng, chủ động ban hành nhiều chủ trương, chính sách và có những cách làm sáng tạo, phù hợp, tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân. Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM và Huân chương Lao động Hạng III được trao cho huyện chính là thành quả tự hào, vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện.

Công bố huyện Nga Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

Phó Chu tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nga Sơn

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM mà huyện Nga Sơn đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo Chương trình XDNTM huyện Nga Sơn tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ quan trọng đó là:

Thứ nhất, tiếp tục phát triển mô hình sản xuất, thực hiện các tiêu chí NTM theo chiều sâu, với phương châm: Sản xuất phát triển, môi trường được bảo vệ, đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, cán bộ nâng tầm, Nhân dân hạnh phúc…

Thứ hai, bám sát quy hoạch của tỉnh để bổ sung quy hoạch vùng huyện Nga Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó dặc biệt chú trọng đến quy hoạch “hai hành lang kinh tế (ven biển và Đông Bắc - Tây Nam), bổ sung các tuyến giao thông, Đập thủy lợi sông Lèn, Cảng Lạch Sung…

Thứ ba, lấy nông nghiệp làm trụ đỡ, làm nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị

Thứ tư, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong đó chú trọng kinh tế thủy sản, phát triển các làng nghề truyền thống, nhất là nghề có nguyên liệu cói…

Thứ năm, tạo môi trường thuận lợi để thu hút thêm các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển hạ tầng, triển khai các biện pháp tăng thu ngân sách, nuôi dưỡng nguồn thu…

Cùng với phát triển kinh tế, huyện cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát huy tính tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng khối đại đoàn kết lương - giáo, phấn đấu đưa Nga Sơn trở thành huyện khá của tỉnh vào năm 2025.

Lê Đồng


Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]