(Baothanhhoa.vn) - Chiều 17-5, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xã giao ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và đoàn công tác đến thăm, làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Chiều 17-5, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xã giao ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và đoàn công tác đến thăm, làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tặng hoa chào đón ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và đoàn công tác đến thăm, làm việc với tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Các thành viên đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Cùng đi với ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam có các ông: Matsumoto Izumi, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản; Hishikawa Hiroto, Thư ký Đại sứ; Takashi Yanai, Thành viên điều hành tập đoàn Sumitomo, Tổng Quản lý ban Hạ tầng Tiếp vận; Shigeo Fukuda, Tổng quản lý bộ phận Khu Công nghiệp Hải Ngoại; lãnh đạo các Khu công nghiệp Thăng Long.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Tham gia buổi tiếp với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn có lãnh đạo các sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương Mại và Du lịch tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam trao đổi những định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đối với đoàn. Đặc biệt, cảm ơn sự phối hợp, tạo điều kiện của tỉnh Thanh Hóa đối với Đại sứ quán Nhật Bản và Bộ Ngoại giao Việt Nam để tổ chức thành công các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa. Các chuỗi hoạt động trong sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản tại tỉnh Thanh Hóa đã được các chính khách và doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao, tạo ấn tượng sâu sắc về sự hiếu khách của Thanh Hóa; cũng như mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư, giao lưu văn hóa, giao lưu Nhân dân giữa hai bên.

Ngài Đại sứ Yamada Takio cũng cảm ơn tỉnh Thanh Hóa luôn tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh tại Thanh Hóa. Đồng thời cho biết, các doanh nghiệp của Nhật Bản đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh tại Thanh Hóa, nhất là sự chân thành, cầu thị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa với các nhà đầu tư. Chính vì vậy, với các nhà đầu tư Nhật Bản, Thanh Hóa luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu khi tìm hiểu, lựa chọn đầu tư tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp xã giao ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và đoàn công tác đến thăm, làm việc với tỉnh Thanh Hóa.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn bày tỏ vui mừng được đón tiếp ngài Đại sứ Yamada Takio và đoàn công tác Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đến thăm, làm việc với tỉnh Thanh Hóa.

Trong không khí thắm tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản và mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa - Nhật Bản, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã thông tin nhanh về kết quả hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản năm 2023 tại tỉnh Thanh Hóa. Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 5 đến ngày 8-5-2023), UBND tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản năm 2023 tại tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, tỉnh Thanh Hóa rất vinh dự được đón tiếp gần 300 đại biểu đến từ Nhật Bản; trong đó có 10 Nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản, do ngài Nikai Toshihiro, Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam làm trưởng đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp xã giao ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và đoàn công tác đến thăm, làm việc với tỉnh Thanh Hóa.

Hai bên đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Kết nối Thanh Hóa - Nhật Bản năm 2023, với sự tham dự của gần 600 đại biểu. Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham luận chia sẻ kinh nghiệm, tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, đưa ra những góp ý, phương hướng phát triển hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và các đối tác Nhật Bản trong thời gian tới. Đây cũng là tiền đề quan trọng để các nhà đầu tư Nhật Bản nói riêng, nhà đầu tư nước ngoài nói chung tiếp tục tìm hiểu cơ hội và đầu tư vào Thanh Hóa. Bên lề hội nghị, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức các hoạt động kết nối giữa các chính quyền địa phương và giữa các doanh nghiệp, để xúc tiến việc thiết lập quan hệ hợp tác cấp chính quyền và trao đổi, hợp tác giữa các doanh nghiệp Thanh Hóa và Nhật Bản.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trân trọng cảm ơn ngài Đại sứ Yamada Takio và các cộng sự đã quan tâm, hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa trong quá trình tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản tại Thanh Hóa. Đồng thời khẳng định: Những tình cảm, nỗ lực của ngài Đại sứ Yamada Takio và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã biến mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung và giữa tỉnh Thanh Hóa với các đối tác Nhật Bản nói riêng, thành những công việc, kết quả cụ thể, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của mỗi bên. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cam kết luôn chào đón, ủng hộ, sẵn sàng hợp tác với các nhà đầu tư nói chung, các nhà đầu tư Nhật Bản nói riêng đến khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư tại Thanh Hóa. Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn mong muốn ngài Yamada Takio và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Thanh Hóa trong việc kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản; giới thiệu tiềm năng nổi trội của tỉnh Thanh Hóa tới các nhà đầu tư Nhật Bản.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao tặng ngài Đại sứ Yamada Takio bức tranh về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và ngài Đại sứ Yamada Takio đã trao tặng cho nhau những phần quà ý nghĩa.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]