(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân; thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Như Thanh. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra, chúc tết tại huyện Như Thanh

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân; thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Như Thanh. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra, chúc tết tại huyện Như Thanh

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tá Lê Văn Diện và đoàn công tác đã trao Thiệp mừng thọ cho Bà Đỗ Thị Điểm (là mẹ Liệt sỹ ) năm nay tròn 100 tuổi ở thôn Quần Thọ, xã Yên Thọ; Trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh kinh tế của các gia đình.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng chí đã trao tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra, chúc tết tại huyện Như Thanh

Làm việc với cấp ủy, chính quyền và LLVT huyện Như Thanh, đồng chí Chỉ huy trưởng và đoàn công tác vui mừng trước những kết quả đạt được của huyện.

Năm 2021 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Như Thanh đã đoàn kết, thống nhất, triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu chỉ tiêu đề ra, có 29/29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước 215 tỷ đồng, đạt 160% kế hoạch. Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân tiếp tục được củng cố vững chắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra, chúc tết tại huyện Như Thanh

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chỉ huy trưởng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và LLVT huyện Như Thanh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, khắc phục những mặt còn hạn chế, tập trung hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, tăng cường QP-AN theo tinh thần Nghị quyết và kế hoạch công tác năm 2022 mà huyện đã xác định.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra, chúc tết tại huyện Như Thanh

Trước mắt cần thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tiếp tục thực hiện linh hoạt, kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Lực lượng Công an, Quân sự duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên theo dõi, dự báo và nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ, sử dụng vật liệu nổ trái phép và các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn. Tăng cường quản lý và tổ chức các hoạt động xã hội, vui xuân đón tết phù hợp với qui định, hạn chế tối đa tổ chức các hoạt động tập trung đông người để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, tạo điều kiện cho Nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh.

Nguyễn Thanh Hải


Nguyễn Thanh Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]