(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25-4, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Vũ Xuân Hùng, Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách, đã tiếp xúc cử tri tại huyện Như Thanh và Như Xuân trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh và Như Xuân

Ngày 25-4, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Vũ Xuân Hùng, Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách, đã tiếp xúc cử tri tại huyện Như Thanh và Như Xuân trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh và Như Xuân

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng các BĐQH tỉnh Thanh Hóa và các đồng chí lãnh đạo tỉnh với cử tri huyện Như Thanh.

Tham dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các sở, ngành của tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; lãnh đạo và cử tri huyện Như Thanh và Như Xuân.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh và Như Xuân

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Cầm thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách đã báo cáo với cử tri huyện Như Thanh dự kiến Chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo tổng hợp trả lời của các bộ, ngành Trung ương đối với những kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh và Như Xuân

Cử tri huyện Như Thanh tham dự buổi tiếp xúc.

Theo đó, Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV dự kiến tiến hành theo hình thức họp tập trung, diễn ra từ ngày 23-5 đến 17-6-2022, sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật và 4 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 6 dự án luật, xem xét vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và các vấn đề quan trọng khác.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh và Như Xuân

Cử tri huyện Như Thanh dự buổi tiếp xúc.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri huyện Như Thanh đã phát biểu ý kiến kiến nghị đến các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân địa phương.

Cụ thể, các cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ và tỉnh Thanh Hóa cần nghiên cứu nâng hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá vật tư nông nghiệp như phân bón, thức ăn chăn nuôi và ổn định các mặt hàng nông sản, giúp nông dân vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh; nâng mức vốn vay phát triển sản xuất cho nông dân; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là xây dựng hệ thống các công trình nước sinh hoạt cho các xã miền núi còn khó khăn; tiếp tục có cơ chế kích cầu trong xây dựng nông thôn mới đối với các xã miền núi.

Bên cạnh đó, Quốc hội, Chính phủ và tỉnh Thanh Hóa cũng sớm có giải pháp để quản lý thị trường bất động sản; tăng chế độ đối với cán bộ bán chuyên trách và tăng thêm biên chế cho Đảng ủy xã để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, chỉ đạo các nông, lâm trường nhanh chóng giao đất lại cho các hộ dân xã Xuân Thái; đầu tư tuyến đường tránh thị trấn Bến Sung phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh và Như Xuân

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình một số vấn đề mà cử tri phản ánh, kiến nghị theo thẩm quyền.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề mà cử tri phản ánh, kiến nghị theo thẩm quyền. Đồng thời đề nghị huyện Như Thanh quan tâm, giải quyết những vấn đề mà cử tri đã kiến nghị và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh và Như Xuân

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Thay mặt các ĐBQH, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri đối với các ĐBQH.

Cùng với thông tin những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước, nhất là kết quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, khôi phục hồi kinh tế, thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cũng trao đổi, làm rõ một số nội dụng cử tri quan tâm.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo huyện Như Thanh và tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo tập trung nghiên cứu các giải pháp để giải quyết hiệu quả những vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH Thanh Hóa tiếp thu, tổng hợp trình Quốc hội và các cấp, các ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh và Như Xuân

Các đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao tặng quà cho người có công trên địa bàn huyện Như Thanh.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh và Như Xuân

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trao tiền hỗ trợ làm nhà ở cho 5 gia đình người có công trên địa bàn huyện Như Thanh.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh và Như Xuân

Các đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho 20 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Như Thanh.

Nhân dịp này, các đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng quà cho người có công trên địa bàn huyện Như Thanh.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trao tiền hỗ trợ làm nhà ở cho 5 gia đình người có công trên địa bàn huyện Như Thanh, với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ.

Các đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho 20 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Như Thanh.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh và Như Xuân

Bộ trưởng Bộ Lao động,- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Như Xuân.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh và Như Xuân

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri huyện Như Xuân.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh và Như Xuân

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh và Như Xuân

Cử tri huyện Như Xuân tham dự buổi tiếp xúc.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh và Như Xuân

Cử tri huyện Như Xuân phát biểu ý kiến kiến nghị những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân địa phương.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri huyện Như Xuân đã phát biểu ý kiến kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân địa phương.

Cụ thể, cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ và tỉnh Thanh Hóa quan tâm di dời các hộ dân xã Thanh Hòa bị ảnh hưởng bởi Thủy điện bản Mồng xây dựng trên địa bàn huyện Quỳ Hợp (Nghệ An); sớm cấp đất sản xuất cho các hộ dân thuộc vùng lõi Vườn Quốc gia Bến En; quan tâm hỗ trợ đầu tư hệ thống đường giao thông nông thôn ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; có chế độ chính sách đối với cán bộ đang công tác tại các địa bàn còn khó khăn trong huyện...

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh và Như Xuân

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình một số vấn đề mà cử tri phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề mà cử tri phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cũng cho biết HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đã và đang cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề xuất với Chính phủ xem xét, sớm giải quyết những bất cập, tồn tại trong quản lý đất tại nông lâm trường, đất do doanh nghiệp Nhà nước quản lý, tránh lãng phí, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cử tri.

Đồng chí cũng đề nghị huyện Như Xuân quan tâm, giải quyết những vấn đề mà cử tri đã kiến nghị và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh và Như Xuân

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Như Xuân.

Thay mặt các ĐBQH, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri huyện Như Xuân đối với các ĐBQH. Đồng thời, mong muốn cử tri huyện Như Xuân tiếp tục có thêm nhiều ý kiến đóng góp để Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát huy tốt vai trò của người đại biểu dân cử trong quá trình hoạt động.

Bên cạnh trao đổi, làm rõ một số nội dụng cử tri huyện Như Xuân quan tâm, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cũng đã thông tin những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước trong thời gian qua, nhất là kết quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi kinh tế, thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân.

Đối với những ý kiến, kiến nghị của cư tri thuộc thẩm quyền của huyện Như Xuân và tỉnh Thanh Hóa, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề nghị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và huyện Như Xuân tập trung chỉ đạo giải quyết hiệu quả.

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH Thanh Hóa tiếp thu, tổng hợp trình Quốc hội và các cấp, ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh và Như Xuân

Các đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao tặng quà cho người có công trên địa bàn huyện Như Xuân.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh và Như Xuân

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trao tiền hỗ trợ làm nhà ở cho 5 gia đình người có công trên địa bàn huyện Như Xuân.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh và Như Xuân

Các đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Bá Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân tặng quà cho 20 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Nhân dịp này các đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng quà cho người có công trên địa bàn huyện Như Xuân.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trao tiền hỗ trợ làm nhà ở cho 5 gia đình người có công trên địa bàn huyện Như Xuân, với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ.

Các đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Bá Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân tặng quà cho 20 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]