(Baothanhhoa.vn) - Chiều 27-5, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ biểu dương, tôn vinh và trao thưởng cho các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) tỉnh Thanh Hóa đoạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31(SEA Games 31).

Biểu dương, tôn vinh, trao thưởng cho các VĐV, HLV tỉnh Thanh Hóa giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 31

Chiều 27-5, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ biểu dương, tôn vinh và trao thưởng cho các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) tỉnh Thanh Hóa đoạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31(SEA Games 31).

Biểu dương, tôn vinh, trao thưởng cho các VĐV, HLV tỉnh Thanh Hóa giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 31

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tặng hoa và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho VĐV đạt HCV.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thuỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh, VĐV và HLV có VĐV đoạt huy chương.

Biểu dương, tôn vinh, trao thưởng cho các VĐV, HLV tỉnh Thanh Hóa giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 31

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu cùng các VĐV, HLV có VĐV đoạt huy chương dự buổi lễ.

Tại SEA Games 31, tỉnh Thanh Hóa có 20 VĐV tham gia thi đấu ở 14 bộ môn, giành được 17 huy chương các loại, gồm 10 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ. Đây là thành tích tốt nhất của các VĐV Thanh Hoá tại một kỳ SEA Games. Nổi bật trong số các VĐV tham dự và đoạt huy chương có VĐV Quách Thị Lan đạt 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ môn Điền kinh; VĐV Cao Thị Duyên 2 HCV môn Lặn.

Thành tích của các VĐV Thanh Hoá đã đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, khẳng định vị thế của thể thao Thanh Hoá trong nền thể thao nước nhà, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, con người xứ Thanh trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Biểu dương, tôn vinh, trao thưởng cho các VĐV, HLV tỉnh Thanh Hóa giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 31

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Nguyên Hồng báo cáo thành tích của đoàn thể thao Thanh Hóa tại SEA Games 31.

Đây cũng được xem là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ HLV, VĐV các đội tuyển thể thao thành tích cao Thanh Hoá không ngừng nỗ lực, cố gắng tập luyện, thi đấu, nâng cao hơn nữa thành tích về mọi mặt.

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ và ghi nhận thành tích của các VĐV, HLV, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khen thưởng các HLV và VĐV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các VĐV đã giành được; đồng thời, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nhà, các HLV tham gia huấn luyện các môn thuộc đội tuyển quốc gia, đã góp sức làm nên những tấm huy chương quý giá hôm nay.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Với bản lĩnh, ý chí, nghị lực và tinh thần thể thao cao thượng, được hun đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và ý chí vươn lên mạnh mẽ của người xứ Thanh, các VĐV Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc, giành 10 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ rất thuyết phục, chiếm gần 4% tổng số huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam, mang vinh quang về cho Tổ quốc, niềm tự hào cho quê hương và niềm vui cho người hâm mộ. Đây cũng là kết quả cao nhất của thể thao Thanh Hóa đóng góp cho Đoàn thể thao Việt Nam ở đấu trường lớn nhất khu vực từ trước đến nay.

Biểu dương, tôn vinh, trao thưởng cho các VĐV, HLV tỉnh Thanh Hóa giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 31

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các VĐV, HLV khi tham gia tập luyện và thi đấu để có được những cuộc đấu đỉnh cao cống hiến cho người hâm mộ; đồng thời nhấn mạnh: Đằng sau những tấm huy chương danh giá là rất nhiều những câu chuyện cảm động về nghị lực và ý chí phi thường, sự nỗ lực trong tập luyện, quyết tâm trong thi đấu của mỗi VĐV và các HLV, như: Quách Thị Lan, Cao Thị Duyên, Đặng Thị Linh, Nguyễn Thị Hương, Hoàng Thị Tình, Lê Thị Hiền, Trần Thị Linh, Nguyễn Thị Phương Hậu…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX tiếp tục khẳng định: “Xây dựng lực lượng cán bộ, HLV, VĐV… thuộc lĩnh vực thể thao thành tích cao đáp ứng yêu cầu phát triển thể dục - thể thao trở thành trung tâm mạnh và duy trì thành tích trong nhóm dẫn đầu cả nước”.

Biểu dương, tôn vinh, trao thưởng cho các VĐV, HLV tỉnh Thanh Hóa giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 31

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các VĐV giành HCB và HCĐ tại SEA Games 31.

Để thực hiện thành công mục tiêu lớn lao đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quán triệt các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao, góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực và chất lượng cuộc sống của Nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục đổi mới tổ chức, quản lý thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả...

Trước mắt, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tập trung cho công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Thể dục - thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX vào đầu tháng 6-2022 và tích cực chuẩn bị lực lượng VĐV, HLV tham gia thi đấu, phấn đấu giữ vững vị trí thứ 4 trở lên tại Đại hội Thể dục - thể thao toàn quốc năm 2022.

Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân tiếp tục chăm lo nhiều hơn nữa đến sự nghiệp thể dục - thể thao tỉnh nhà, tạo điều kiện tốt hơn, đầy đủ hơn cho các tài năng thể thao yên tâm tập luyện, tham gia thi đấu cống hiến cho thể thao Thanh Hóa và thể thao nước nhà.

Đối với các VĐV và HLV cần phát huy những thành tích đã đạt được và tài năng, trí tuệ, phẩm chất, ý chí, bản lĩnh của người xứ Thanh, không “ngủ quên trên vòng nguyệt quế”, tiếp tục nỗ lực luyện tập, vượt qua khó khăn, vượt lên chính mình, giữ vững quyết tâm cao để đạt kết quả cao nhất ở những giải đấu tiếp theo, đóng góp vào sự phát triển của thể thao nước nhà, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân trong tỉnh hãy tích cực tham gia tập luyện thể dục - thể thao, thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, kiểu mẫu.

Biểu dương, tôn vinh, trao thưởng cho các VĐV, HLV tỉnh Thanh Hóa giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 31

VĐV điền kinh Quách Thị Lan phát biểu tại buổi lễ.

Biểu dương, tôn vinh, trao thưởng cho các VĐV, HLV tỉnh Thanh Hóa giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 31

HLV môn Lặn Phạm Tuấn Anh phát biểu tại buổi lễ.

Trong niềm xúc động, đại diện VĐV, HLV có VĐV đoạt huy chương trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh; đồng thời bày tỏ quyết tâm tiếp tục phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn và nỗ lực học hỏi, rèn luyện giành nhiều thành tích cao tại các giải thể thao thuộc Khu vực Đông Nam Á, Châu Á và thế giới trong thời gian tới.

Biểu dương, tôn vinh, trao thưởng cho các VĐV, HLV tỉnh Thanh Hóa giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 31

Các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thuỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho HLV có VĐV đạt huy chương.

Tại buổi lễ, các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng; Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các VĐV và HLV có VĐV đoạt huy chương tại SEA Games 31.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]