(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18-7, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hoá đã đến dâng hoa, dâng hương viếng nghĩa trang liệt sỹ và thăm, tặng quà mẹ liệt sĩ, gia đình thương binh tại phường Đông Cương, TP Thanh Hoá. Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND thành phố, Văn phòng Thành uỷ TP Thanh Hoá.

Bí thư Thành uỷ TP Thanh Hoá Lê Anh Xuân viếng nghĩa trang liệt sỹ và thăm, tặng quà gia đình chính sách phường Đông Cương

Sáng 18-7, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hoá đã đến dâng hoa, dâng hương viếng nghĩa trang liệt sỹ và thăm, tặng quà mẹ liệt sĩ, gia đình thương binh tại phường Đông Cương, TP Thanh Hoá. Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND thành phố, Văn phòng Thành uỷ TP Thanh Hoá.

Bí thư Thành uỷ TP Thanh Hoá Lê Anh Xuân viếng nghĩa trang liệt sỹ và thăm, tặng quà gia đình chính sách phường Đông Cương

Dâng hoa, dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sỹ phường Đông Cương, đồng chí Lê Anh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hoá cùng các thành viên trong đoàn đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bí thư Thành uỷ TP Thanh Hoá Lê Anh Xuân viếng nghĩa trang liệt sỹ và thăm, tặng quà gia đình chính sách phường Đông Cương

Đồng chí Lê Anh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hoá thắp hương lên từng phần mộ liệt sỹ.

Các thành viên trong đoàn đã bày tỏ sự quyết tâm, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương, đất nước ngày văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Thành uỷ TP Thanh Hoá Lê Anh Xuân viếng nghĩa trang liệt sỹ và thăm, tặng quà gia đình chính sách phường Đông Cương

Đồng chí Lê Anh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hoá tặng quà mẹ liệt sỹ Lê Thị Thịnh.

Đến thăm, tặng quà mẹ liệt sỹ Lê Thị Thịnh (106 tuổi) và gia đình thương binh ¼ Lê Văn Tiện, đồng chí Bí thư Thành uỷ TP Thanh Hoá đã bày tỏ sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

Đồng thời, vui mừng khi thấy các mẹ liệt sĩ, thương bệnh binh đã được gia đình, cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm chăm sóc, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Bí thư Thành uỷ TP Thanh Hoá mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xứng đáng là tấm gương sáng để các thế hệ tiếp nối học tập, noi theo.

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường, đồng chí chúc các gia đình giữ gìn sức khỏe, tích cực chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]