(Baothanhhoa.vn) - Chuẩn bị tiếp nhận công dân Việt Nam từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch trở về, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, tích cực chuẩn bị mọi mặt với khả năng cao nhất nhằm phát hiện sớm trường hợp nghi viêm đường hô hấp cấp do nCoV để xử lý kịp thời, không để dịch lây lan. Theo đó, thành lập 1 khu cách ly tập trung để tiếp nhận công dân trong vùng có dịch trở về là Trung tâm Giáo dục Quốc phòng (Trường Đại học Hồng Đức), do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì. Hiện công tác chuẩn bị đã được triển khai đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bên trong khu cách ly phòng dịch Corona tại Thanh Hoá

Chuẩn bị tiếp nhận công dân Việt Nam từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch trở về, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, tích cực chuẩn bị mọi mặt với khả năng cao nhất nhằm phát hiện sớm trường hợp nghi viêm đường hô hấp cấp do nCoV để xử lý kịp thời, không để dịch lây lan. Theo đó, thành lập 1 khu cách ly tập trung để tiếp nhận công dân trong vùng có dịch trở về là Trung tâm Giáo dục Quốc phòng (Trường Đại học Hồng Đức), do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì. Hiện công tác chuẩn bị đã được triển khai đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bên trong khu cách ly phòng dịch Corona tại Thanh Hoá

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – nơi tiếp nhận và cách ly 534 công dân Việt Nam đang làm việc, sinh sống từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch trở về ở xa trung tâm thành phố, khuôn viên thoáng mát, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất sinh hoạt như giường, đệm, nhà ăn, khu vệ sinh khép kín.

Bên trong khu cách ly phòng dịch Corona tại Thanh Hoá

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã điều động cán bộ chiến sĩ, tổ chức bố trí sắp xếp nơi ăn, ở, sinh hoạt sẵn sàng tiếp nhận công dân từ các quốc gia có dịch trở về để cách ly theo dõi trong vòng 14 ngày.

Bên trong khu cách ly phòng dịch Corona tại Thanh Hoá

Toàn bộ địa điểm cách ly đều đã hoàn thành xong tổng vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử trùng.

Bên trong khu cách ly phòng dịch Corona tại Thanh Hoá

Phun hóa chất khử trùng chloramine B khu vực tiếp nhận công dân.

Bên trong khu cách ly phòng dịch Corona tại Thanh Hoá

Tại mỗi phòng được bố trí đầy đủ nhu yếu phẩm, vệ sinh khép kín.

Bên trong khu cách ly phòng dịch Corona tại Thanh Hoá

Chăn gối được gấp gọn gàng và sạch sẽ.

Bên trong khu cách ly phòng dịch Corona tại Thanh Hoá

Việc gắn biển báo tại khu vực cách ly, treo pano, áp pích, loa tuyên truyền đã chuẩn bị sẵn sàng.

Bên trong khu cách ly phòng dịch Corona tại Thanh Hoá

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các ngành chức năng kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận công dân để cách ly, theo dõi bảo đảm an toàn trong 14 ngày tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng(Trường Đại học Hồng Đức) chiều 6-2.

Bên trong khu cách ly phòng dịch Corona tại Thanh Hoá

Hệ thống Wifi, tivi được lắp đặt, bảo đảm điều kiện sinh hoạt tốt nhất phục vụ cho công dân trong thời gian cách ly.

Bên trong khu cách ly phòng dịch Corona tại Thanh Hoá

Các điều kiện bảo đảm về hậu cần, trang thiết bị vật tư cho lực lượng làm nhiệm vụ và công dân trong thời gian cách ly được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đón tiếp công dân theo kế hoạch.

Bên trong khu cách ly phòng dịch Corona tại Thanh Hoá

Các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch nCoV được dán tại nhiều khu vực trong khu nhà.

Bên trong khu cách ly phòng dịch Corona tại Thanh Hoá

Bên cạnh việc bảo đảm cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm cần thiết, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh còn coi trọng tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng về vai trò, trách nhiệm của quân đội trong phòng, chống dịch.

Bên trong khu cách ly phòng dịch Corona tại Thanh Hoá

Ngoài lực lượng phục vụ công dân tại khu vực cách ly, ngành y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị vật tư y tế để bảo đảm phục vụ tốt nhất khi công dân được cách ly tại khu vực.

Bên trong khu cách ly phòng dịch Corona tại Thanh Hoá

Tập huấn công tác chuyên môn cho lực lượng khung tiếp nhận.

Bên trong khu cách ly phòng dịch Corona tại Thanh Hoá

Đồng chí Võ Duy Sang, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, trực tiếp kiểm tra buổi diễn tập sáng 10-2.

Bên trong khu cách ly phòng dịch Corona tại Thanh Hoá

Tiến sĩ Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Trong suốt trong nhiều ngày qua, Sở Y tế đã khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, tiêu độc khử trùng nơi lưu trú. Sở cũng đã thành lập tổ công tác sàng ứng phó với mọi tình huống với tinh thần luôn chủ động với dịch bệnh. Trong 14 ngày tiến hành cách ly, công dân sẽ được theo dõi sức khỏe 2 lần/ngày. Nếu có biểu hiện về bệnh hô hấp sẽ được nhanh chóng chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Trước khi hết 14 ngày cách ly, công dân sẽ được thăm khám cụ thể lại một lần nữa. Sau khi về địa phương, các công dân nằm trong diện cách ly tiếp tục được ngành y tế tại nơi cư trú theo dõi chặt chẽ…

Bên trong khu cách ly phòng dịch Corona tại Thanh Hoá

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - là khu vực sẽ đón tiếp, cách ly công dân Việt Nam trở về từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch nCoV.

Theo Đại tá Lê Văn Diện, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: Để khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã điều động hơn 100 cán bộ chiến sĩ, xe máy… vận chuyển các trang thiết bị, công tác hậu cần; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức làm vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khu nhà; chuẩn bị xe đón công dân. Đồng thời, điều động, biên chế một trung đội vệ binh tổ chức 11 vọng gác bảo đảm an ninh trật tự khu vực cách ly; tổ chức bồi dưỡng kiến thức phòng chống dịch bệnh và động viên tinh thần cho các cán bộ, chiến sĩ sẽ tham gia phục vụ các đợt cách ly tại đây. Mọi chi phí cho chế độ, khẩu phần ăn của các đối tượng được cách ly sẽ do Bộ Quốc phòng đảm nhiệm.

Tô Hà


Tô Hà

Từ khóa: Virus Corona nCoV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]