Hãng thông tấn quốc gia Cuba (ACN) dẫn lời quan chức y tế nước này cho biết đã ghi nhận các ca bệnh Chikungunya tại ít nhất 8 tỉnh, trong bối cảnh cũng đang ghi nhận các ca mắc sốt xuất huyết do chủng virus Dengue và sốt do virus Oropoche gây ra.
Ngày 3/9, Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Liên bang Australia (CSIRO) thông báo các nhà khoa học đã xác định một loại virus mới ở loài dơi quạ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc theo dõi các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện.
Ngày 25/8, hãng dược Pháp Valneva xác nhận Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã đình chỉ ngay lập tức giấy phép lưu hành vaccine Ixchiq sau khi ghi nhận thêm 4 ca phản ứng phụ nghiêm trọng, trong đó có 3 trường hợp ở người từ 70-82 tuổi.
Giới chức y tế Mỹ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi virus chikungunya, do muỗi truyền, đang tiếp tục lan rộng tại nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm châu Á, châu Phi, châu Âu, Mỹ Latinh và khu vực Ấn Độ Dương.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 22/7 đã kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn sự trở lại của dịch bệnh do virus Chikungunya gây ra, khi các đợt bùng phát mới liên quan đến nhiều đảo quốc châu Phi ở Ấn Độ Dương đang lan rộng.
Theo phóng viên tại Israel, các nhà khoa học từ Đại học Tel Aviv và Viện Nghiên cứu Sinh học Israel tại Ness Ziona đã ứng dụng nền tảng vaccine mRNA, vốn được dùng để phát triển vaccine phòng COVID-19, để tạo ra loại vaccine mRNA đầu tiên trên thế giới có khả năng chống lại...
Theo PLOS, các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát hiện hai loại virus mới trên dơi có họ hàng gần với virus Nipah và Hendra - những mầm bệnh nguy hiểm từng gây tử vong cao ở người.
Phát hiện mới cho thấy một loại protein của virus SARS-CoV-2 - tác nhân gây bệnh COVID-19, có thể khiến hệ miễn dịch nhầm lẫn, dẫn đến việc tấn công cả những tế bào khỏe mạnh của cơ thể.
Trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 đang ngày càng gia tăng tại nhiều quốc gia châu Á, Ấn Độ đã ghi nhận sự xuất hiện của hai biến thể mới của virus SARS-CoV-2 là NB.1.8.1 và LF.7.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 15/5 xác nhận phát hiện virus bại liệt tại Papua New Guinea thông qua mẫu nước thải ở thành phố Lae và mẫu môi trường tại Thủ đô Port Moresby.
Đại diện WHO tại Moskva xác nhận rằng các trường hợp nghi nhiễm virus lạ gần đây ở Nga thực chất là nhiễm vi khuẩn mycoplasma pneumonia từng lưu hành ở nước này.
Sau quá trình thử nghiệm kỹ lưỡng, các nhà khoa học đã xác định được phân tử CIM-834, một chất ức chế mạnh mẽ có khả năng ngăn chặn hoàn toàn sự nhân lên của virus SARS‑CoV‑2.