(Baothanhhoa.vn) - Chiều 13-1,Tỉnh đoàn Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2021; triển khai chương trình công tác năm 2022. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Bám sát các nghị quyết, nhiệm vụ, triển khai hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh

Chiều 13-1,Tỉnh đoàn Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2021; triển khai chương trình công tác năm 2022. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Bám sát các nghị quyết, nhiệm vụ, triển khai hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Năm 2021, bám sát chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp”, công tác đoàn, hội và phong trào thanh, thiếu nhi đã phát triển toàn diện và đạt được nhiều kết quả nổi bật; 13/13 chỉ tiêu công tác năm đều đạt và vượt kế hoạch. Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm, nhiều nội dung được tổ chức tốt, tạo sức hút sâu rộng trong đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Bám sát các nghị quyết, nhiệm vụ, triển khai hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh

Công tác xây dựng đoàn, hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể Nhân dân được tăng cường. Các cuộc vận động, phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”... được thực hiện hiệu quả.

Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 16.000 hoạt động tình nguyện với sự tham gia của 1,2 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Toàn đoàn thực hiện gần 13.000 cồng trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá khoảng 70 tỷ đồng.

Bám sát các nghị quyết, nhiệm vụ, triển khai hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh

Năm 2022, các cấp bộ đoàn, hội tiếp tục phấn đấu hoàn thành 12 chỉ tiêu cơ bản là: Kết nạp 43.500 đoàn viên mới; 100% cơ sở đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bồi dưỡng, giới thiệu 4.500 đoàn viên, thanh niên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; đề xuất 26.000 ý tưởng, sáng kiến phục vụ cho học tập, lao động, công tác và đời sống sinh hoạt; huy động trên 1 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện...

Bám sát các nghị quyết, nhiệm vụ, triển khai hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh

Nhân dịp này đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã trao Cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Tỉnh đoàn Thanh Hoá.

Bám sát các nghị quyết, nhiệm vụ, triển khai hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh trao Cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Khối địa bàn dân cư năm 2021.

Bám sát các nghị quyết, nhiệm vụ, triển khai hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các kết quả nổi bật mà đoàn thanh niên tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh công tác đoàn, hội và phong trào thanh, thiếu nhi đã bám sát những nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên có nơi, có lúc chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao, thiếu sự hấp dẫn; vẫn còn không ít thanh niên sống thiếu lý tưởng, thiếu rèn luyện, thiếu phấn đấu, cá biệt còn vi phạm pháp luật; tổ chức và hoạt động của chi đoàn cơ sở nông thôn vẫn còn gặp nhiều khó khăn...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Năm 2022 đối với tổ chức đoàn có vị trí hết sức quan trọng, là năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Trên tinh thần đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên đề nghị: Tỉnh đoàn, các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh cần tiếp tục tập trung bám sát, cụ thể hoá các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tại các địa phương, đơn vị.

Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng, chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng của dân tộc, của quê hương Thanh Hoá anh hùng trong đông đảo đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục tập trung cao cho công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó lưu ý phải quan tâm, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị báo cáo chính trị trình Đại hội và công tác nhân sự; đồng thời, quan tâm tìm các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho tổ chức sinh hoạt đoàn cơ sở, nhất là sinh hoạt đoàn ở địa bàn khu dân cư và phải nghiên cứu, phối hợp với ngành giáo dục để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương và đối tượng thanh niên. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đoàn viên, thanh niên phải xung kích, đi đầu trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là phải đi đầu và vận động người thân thực hiện 5K; khai báo y tế, chấp hành nghiêm các quy định trong việc đi từ vùng dịch về quê; tuyên truyền tiêm vắc xin; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ những người gặp khó khăn do dịch bệnh...

Cùng với đó cần đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đoàn theo hướng thiết thực, gắn với từng đối tượng thanh niên nhằm tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên cũng lưu ý để tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, các cấp bộ đoàn cần tranh thủ tối đa sự ủng hộ, lãnh đạo của cấp uỷ; sự giúp đỡ, chia sẻ của chính quyền và sự phối hợp của Uỷ ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể khác.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]