Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì hội nghị quốc tế về Gaza
Ngày 3/11, Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì hội nghị liên quan đến Gaza tại thành phố Istanbul, tập trung bàn thảo về lệnh ngừng bắn, khủng hoảng nhân đạo và các biện pháp phối hợp hỗ trợ người dân Palestine, trong bối cảnh xuất hiện các cáo buộc rằng Israel đã vi phạm gần 200 lần thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi đầu tháng 10.

Hội nghị dự kiến sẽ tập trung bàn thảo về lệnh ngừng bắn, khủng hoảng nhân đạo và các biện pháp phối hợp hỗ trợ người dân Palestine. Ảnh: Reuters
Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Hakan Fidan sẽ chủ trì hội nghị với sự tham dự của các ngoại trưởng từ UAE, Indonesia, Qatar, Pakistan, Saudi Arabia và Jordan.
Trong khuôn khổ hội nghị, phía Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến nêu rõ lập trường rằng cộng đồng quốc tế cần có phản ứng rõ ràng trước các hành động khiêu khích của Israel; các quốc gia Hồi giáo cần cùng nhau thúc đẩy một lệnh ngừng bắn lâu dài và sớm thiết lập cơ chế an ninh, quản trị do người Palestine dẫn dắt. Ankara cũng nhấn mạnh rằng viện trợ nhân đạo cho Gaza hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng do Israel chưa thực hiện các nghĩa vụ liên quan, và cần gia tăng áp lực để đảm bảo hàng cứu trợ được chuyển đến đầy đủ. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ kêu gọi tiếp tục các nỗ lực ngoại giao phối hợp trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc nhằm bảo vệ quyền hợp pháp của người Palestine và triển vọng giải pháp “hai nhà nước”.
Hội nghị tại Istanbul được xem là nỗ lực ngoại giao lớn nhất của các quốc gia Hồi giáo kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, phản ánh quyết tâm khu vực trong việc ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng tại Gaza và tìm kiếm con đường hòa bình lâu dài cho người Palestine.

Lượng lượng Hamas được cho là bàn giao 3 thi thể con tin Israel cho Hội Chữ thập đỏ Quốc tế. Ảnh: Reuters
Trong khi đó phong trào Hamas ngày 2/11 đã bàn giao thi thể của ba con tin cho phía Israel, trong bối cảnh hai bên tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn mong manh vốn đã giúp tạm dừng hai năm xung đột. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, lực lượng Israel tại Gaza đã tiếp nhận ba quan tài chứa thi thể con tin, được Hội Chữ thập đỏ quốc tế chuyển giao và sẽ đưa về Israel để xác định danh tính. Theo thỏa thuận ngừng bắn, Israel đang tìm kiếm thi thể của 11 con tin thiệt mạng, và ba thi thể được bàn giao lần này nằm trong danh sách đó. Phía Israel cho rằng Hamas chậm trễ trong việc trao trả, trong khi Hamas khẳng định đang nỗ lực tối đa trong điều kiện hết sức khó khăn. Văn phòng Truyền thông Chính quyền Gaza do Hamas điều hành cũng cáo buộc quân đội Israel đã thực hiện 194 vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10, bao gồm pháo kích, xâm nhập khu dân cư và ngăn chặn hàng cứu trợ. Giám đốc văn phòng, ông Ismail al-Thawabteh bác bỏ cáo buộc rằng các tay súng của họ đã tấn công binh sĩ Israel trong thời gian ngừng bắn. Về phần mình, thủ tướng Israel khẳng định vẫn còn các nhóm chiến binh Hamas trong khu vực do Israel kiểm soát tại Gaza và cho biết quân đội đang từng bước tiêu diệt toàn bộ các tay súng này.
Thanh Vân
Nguồn: Tân Hoa Xã, Reuters





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu