(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được Đại hội XIII của Đảng ghi nhận, đánh giá cao. Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Không ngừng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được Đại hội XIII của Đảng ghi nhận, đánh giá cao. Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Không ngừng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

Từ bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với niềm tin sắt son, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, là một cán bộ đoàn, là đảng viên, tôi thấy trách nhiệm của mình phải tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh, thiếu niên, nhi đồng nhằm kế tục sự nghiệp cách mạng. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng, kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại âm mưu, diễn biến hòa bình, những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phấn đấu hết mình để trở thành lực lượng kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 tại Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các tổ chức cơ sở đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều nội dung sáng tạo, phong phú, thiết thực. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên triển khai đồng bộ, có hiệu quả và lan tỏa rộng khắp. Các hoạt động mang tính thế mạnh, tiềm năng của Đoàn Khối được cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia, như: phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt, trách nhiệm cao”, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, phong trào đền ơn, đáp nghĩa... Thông qua các hoạt động của đoàn tạo môi trường rèn luyện, bồi đắp lý tưởng cách mạng, sự trưởng thành toàn diện cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, từ đó xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trong tình hình mới, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh.

Hoàng Mạnh Cường

Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]