(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn (Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chi bộ Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn (Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao.

Chi bộ Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn đã chú trọng xây dựng các công trình nghệ thuật chất lượng cao, mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, có chức năng, nhiệm vụ: xây dựng chương trình, tiết mục ca múa nhạc, kịch nói đảm bảo chất lượng nghệ thuật, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần, nhu cầu thẩm mỹ của Nhân dân; tổ chức các hoạt động tại chỗ về biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động văn hóa khác như: câu lạc bộ, hội nghị, hội thảo, mít tinh, lễ hội, hội thi văn hóa, thể thao, tổ chức các dịch vụ văn hóa; tổ chức biểu diễn lưu động phục vụ đồng bào các dân tộc trong và ngoài tỉnh, giao lưu và giới thiệu sản phẩm văn hóa nghệ thuật ca, múa, nhạc, kịch nói với khán giả trong và ngoài nước; nghiên cứu sưu tầm chất liệu ca, múa, nhạc, kịch truyền thống dân tộc phục vụ cho việc sáng tạo và biểu diễn nghệ thuật của nhà hát.

Cụ thể việc làm theo Bác, hàng năm tập thể, cá nhân trong Chi bộ Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn đều đăng ký nội dung việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những chương trình hành động thiết thực, tập trung chủ yếu vào các chuyên đề như: “Đổi mới phương thức hoạt động, tập trung xây dựng chương trình, vở diễn đạt chất lượng nghệ thuật cao”; “Sửa đổi tác phong, lề lối làm việc”; “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; “Nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân trong hoạt động của đơn vị” và xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “Là đạo đức”, “Là văn minh”...

Với cách làm như vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn ngày càng đi vào chiều sâu và có tác động tích cực đến đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng năm đơn vị đều hoàn thành vượt mức từ 5% đến 10% kế hoạch trên tất cả các chỉ tiêu về số buổi phục vụ biểu diễn; lượt người xem; doanh thu sự nghiệp; xây dựng chương trình, tiết mục. Các chương trình nghệ thuật tiêu biểu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước, con người xứ Thanh trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được công chúng đón nhận và đánh giá cao.

Ông Vũ Trọng Huỳnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn cho biết: Xác định việc xây dựng các công trình nghệ thuật chất lượng cao để phục vụ Nhân dân và công chúng là nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy trong suốt quá trình hoạt động cũng như thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trong việc nâng cao chất lượng các công trình nghệ thuật. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn đã xây dựng nhiều công trình nghệ thuật có chất lượng tốt phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của ngành; phục vụ tốt các nhu cầu về hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của công chúng. Cũng thông qua các chương trình đã lồng ghép việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo việc xây dựng khối đoàn kết, thống nhất giữa chi bộ với chính quyền, sự phối hợp trong công tác giữa các bộ phận phòng, đoàn, đoàn thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Trong suốt hơn 2 năm qua, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cấp ủy, chi bộ và ban lãnh đạo Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ động thay đổi kế hoạch hoạt động chuyên môn của đơn vị, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa tổ chức thực hiện chuyên môn. Trong đó, đơn vị đã tập trung xây dựng, ghi hình và phát sóng một số kịch ngắn, tiểu phẩm có nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao, được phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, như: Vở kịch “Chung tay đẩy lùi dịch COVID-19”; Tiểu phẩm “Làm việc thời COVID”; Tiểu phẩm “Trách nhiệm thời cách ly”; Tiểu phẩm “Yêu thời cách ly”; Tiểu phẩm “Giãn cách xã hội - kết nối gia đình”... Đặc biệt, 6 số kịch ngắn của Chuyên mục Sân khấu truyền hình chiều thứ 7 với các chủ đề do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo đã được Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn thực hiện gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh” đạt hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục đến quần chúng, Nhân dân.

Bằng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên và gắn với nhiệm vụ chính trị, từng công việc của đơn vị, Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể chi bộ đã có thành tích tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và là tập thể điển hình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020.

Bài và ảnh: Hoài Anh


Bài và ảnh: Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]