Ngày 15/12, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc ( UNICEF ) cho biết dù đã có thỏa thuận cho phép lực lượng cứu trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực khủng hoảng do tình hình bạo lực gia tăng ở Tigray (miền Bắc Ethiopia), song vẫn có tới 2,3 triệu trẻ em nước này đang cần được ưu tiên cứu trợ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

UNICEF: Hàng triệu trẻ em Ethiopia cần ưu tiên cứu trợ nhân đạo

Ngày 15/12, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc ( UNICEF ) cho biết dù đã có thỏa thuận cho phép lực lượng cứu trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực khủng hoảng do tình hình bạo lực gia tăng ở Tigray (miền Bắc Ethiopia), song vẫn có tới 2,3 triệu trẻ em nước này đang cần được ưu tiên cứu trợ.

UNICEF: Hàng triệu trẻ em Ethiopia cần ưu tiên cứu trợ nhân đạoNgười dân Ethiopia sơ tán từ vùng chiến sự Tigray tới lánh nạn tại một trại tị nạn ở bang Gedaref, Sudan, ngày 5/12/2020. (Ảnh: AFP/TXTVN)

Theo Giám đốc điều hành UNICEF Henrietta Fore, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn khi hoạt động cung cấp thực phẩm (trong đó bao gồm cả thực phẩm y tế dùng ngay để điều trị suy dinh dưỡng ở trẻ), thuốc men, nước sạch, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm khác... bị chậm lại.

Do đó, việc bảo vệ và cung cấp cứu trợ nhân đạo cho trẻ em tại Tigray cần được ưu tiên và không thể chậm trễ thêm nữa.

UNICEF và các đối tác đã sẵn sàng hỗ trợ công tác cứu trợ, bao gồm điều trị trẻ suy dinh dưỡng, cung cấp vắcxin, thuốc men khẩn cấp và đồ dùng vệ sinh...

Giám đốc UNICEF cũng lưu ý dù các đối tác đã nhận được sự giúp đỡ trên thực địa, song vẫn chưa đủ, cần có sự hỗ trợ quy mô lớn ở Tigray và có sự tiếp cận đầy đủ để đánh giá mức độ nhu cầu của trẻ em.

Hiện UNICEF đang yêu cầu được tiếp cận liên tục và không bị hạn chế tới mọi gia đình, đồng thời hối thúc các chính quyền địa phương cho phép dân chúng được di chuyển tự do để tìm kiếm sự an toàn, bao gồm cả rời khỏi biên giới để tìm kiếm sự bảo vệ của quốc tế.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric cho biết từ khi bùng phát xung đột ở Tigray hồi tháng 11, đã có hơn 50.000 người dân chạy sang nước láng giềng Sudan.

Các nhóm cứu trợ tại Sudan cho biết đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi số người tị nạn qua biên giới ngày một gia tăng, trong khi nước sạch và các dịch vụ vệ sinh ở các trạm trung chuyển vô cùng hạn chế.

Theo AP


Theo AP

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]