Theo SCMP, một nguồn tin thân cận cho biết Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã triển khai hơn 100 hệ thống pháo tự hành tới các đường biên giới với Ấn Độ, trong bối cảnh hai bên vẫn đang bế tắc trong những tranh chấp biên giới lâu nay.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trung Quốc triển khai cả trăm pháo tự hành tới biên giới với Ấn Độ

Theo SCMP, một nguồn tin thân cận cho biết Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã triển khai hơn 100 hệ thống pháo tự hành tới các đường biên giới với Ấn Độ, trong bối cảnh hai bên vẫn đang bế tắc trong những tranh chấp biên giới lâu nay.

Trung Quốc triển khai cả trăm pháo tự hành tới biên giới với Ấn ĐộPháo tự hành PCL-181 hạng nhẹ lắp trên xe tải của quân đội Trung Quốc. (Nguồn: scmp.com)

Nguồn tin cho biết : “PLA đã triển khai hơn 100 pháo tự hành PCL-181 hạng nhẹ lắp trên ôtô tải dọc các đường biên giới với Ấn Độ. Diễn biến mới nhất trong các cuộc đàm phán biên giới vẫn khiến PLA đề cao cảnh giác.”

Theo nguồn tin, PLA đang củng cố các hệ thống phòng thủ chuẩn bị cho mùa Đông Himalaya, nhằm phản ứng trước hoạt động triển khai 3 trung đoàn bích kích pháo siêu nhẹ M777 của Lục quân Ấn Độ ở dọc Ranh giới Kiểm soát thực tế (LAC).

Ngày 10/10, cuộc đàm phán giữa các chỉ huy quân đội Trung Quốc và Ấn Độ nhằm tháo gỡ căng thẳng dọc Ranh giới kiểm soát thực tế tại khu vực Ladakh ở biên giới hai nước đã kết thúc không đạt tiến triển.

Trước thềm cuộc đàm phán , một vụ đụng độ nhỏ đã xảy ra giữa các binh sỹ hai nước ở khu vực phía Đông của biên giới Ấn Độ-Trung Quốc.

Một lực lượng có quy mô “đáng kể” của Trung Quốc đã đối đầu với một đơn vị tuần tra của Ấn Độ, nhưng vụ việc đã được các chỉ huy địa phương kiểm soát.

Theo THX


Theo THX

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]