Ngày 20/5, Triều Tiên đã ghi nhận thêm hơn 260.000 ca nghi mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp có triệu chứng sốt tại nước này lên hơn 2 triệu ca trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triều Tiên ghi nhận hơn 2 triệu trường hợp sốt, nghi mắc COVID-19

Triều Tiên ghi nhận hơn 2 triệu trường hợp sốt, nghi mắc COVID-19Nhân viên y tế phun khử khuẩn phòng chống dịch COVID-19 tại một cửa hàng ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/5, Triều Tiên đã ghi nhận thêm hơn 260.000 ca nghi mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp có triệu chứng sốt tại nước này lên hơn 2 triệu ca trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn số liệu từ trụ sở phòng chống dịch bệnh khẩn cấp nhà nước cho biết, hơn 263.370 người có triệu chứng sốt và 2 ca tử vong được ghi nhận trong vòng 24 giờ qua, tính tới 18 giờ ngày 19/5, nâng tổng số ca tử vong lên thành 65 trường hợp.

Theo KCNA, tính tới 18 giờ ngày 19/5, tổng số trường hợp có triệu chứng sốt được ghi nhận từ cuối tháng 4 là hơn 2,24 triệu người, trong đó hơn 1,48 triệu người đã hồi phục, trong khi ít nhất 754.810 trường hợp đang được điều trị./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]