Ngày 23/1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ, sau khi chính quyền Washington tuyên bố công nhận thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido là "Tổng thống lâm thời” hợp pháp của quốc gia Nam Mỹ này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng thống Venezuela tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ

Ngày 23/1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ, sau khi chính quyền Washington tuyên bố công nhận thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido là "Tổng thống lâm thời” hợp pháp của quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Venezuela tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với MỹTổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu trước những người ủng hộ tại Dinh Tổng thống Miraflores, ông Maduro yêu cầu giờ tất cả các nhân viên ngoại giao và lãnh sự Mỹ phải rời khỏi Venezuela trong vòng 72 giờ. Ông Maduro cũng cáo buộc phe đối lập đang dàn dựng một âm mưu đảo chính.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên tiếng kêu gọi ông Maduro từ bỏ quyền lực và “ủng hộ một nhà lãnh đạo hợp pháp và có thể đáp ứng nguyện vọng của người dân Venezuela”.

Theo TTXVN/AFP


Theo TTXVN/AFP

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]