Ngày 26/2, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã khẳng định quân đội nước này có đủ năng lực phòng thủ đất nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng thống Ukraine khẳng định quân đội đủ năng lực phòng thủ đất nước

Ngày 26/2, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã khẳng định quân đội nước này có đủ năng lực phòng thủ đất nước.

Tổng thống Ukraine khẳng định quân đội đủ năng lực phòng thủ đất nướcTổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: rferl.org)

Phát biểu trong cuộc họp với giới chỉ huy quân đội, ông Poroshenko nói: "Quân đội của chúng ta nay có thể bảo vệ đất nước và nhân dân Ukraine. Gần đây chúng ta đã hoàn thành nhiều việc trong tái cơ cấu các lực lượng vũ trang Ukraine nhằm phù hợp với các tiêu chuẩn của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)."

Năm 2018, quân đội Ukraine đã tiếp nhận hơn 3.000 đơn vị vũ khí mới hoặc đã được tân trang và khí tài quân sự , khoảng 500.000 tên lửa và đạn dược, khoảng 2.000 đơn vị vũ khí nhỏ hiện đại và các tổ hợp chống bắn tỉa.

Theo TTXVN/THX


Theo TTXVN/THX

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]