Ngày 19/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông mong muốn Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, song người đứng đầu Nhà Trắng không hề vội vàng do Triều Tiên vẫn chưa tiến hành vụ thử vũ khí nào.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng thống Mỹ không vội vàng trong việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Ngày 19/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông mong muốn Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, song người đứng đầu Nhà Trắng không hề vội vàng do Triều Tiên vẫn chưa tiến hành vụ thử vũ khí nào.

Tổng thống Mỹ không vội vàng trong việc phi hạt nhân hóa Triều TiênTriều Tiên phá hủy đường hầm số 4 tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri ngày 24/5/2018. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Trả lời báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định ông không cần phải “thúc đẩy gấp rút kế hoạch” bởi quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng đang tiến triển tốt đẹp, trong bối cảnh hai nước chuẩn bị tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, dự kiến diễn ra vào ngày 27-28/2 tới ở thành phố Hà Nội.

Theo Tổng thống Trump, các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Triều Tiên tạm thời vẫn được giữ nguyên. Tổng thống Mỹ cho biết ông đã trao đổi với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in và sẽ điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào ngày 20/2.

Theo AP/Reuters


Theo AP/Reuters

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]