Ngày 30/9, Cựu Tư lệnh Lục quân Mỹ, tướng Mark Milley đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đảm nhiệm vai trò nhạy cảm là một cố vấn quân sự hàng đầu của Tổng thống Donald Trump.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tân Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tuyên thệ nhậm chức

Ngày 30/9, Cựu Tư lệnh Lục quân Mỹ, tướng Mark Milley đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đảm nhiệm vai trò nhạy cảm là một cố vấn quân sự hàng đầu của Tổng thống Donald Trump.

Tân Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tuyên thệ nhậm chứcTướng Mark Milley phát biểu tuyên thệ nhậm chức. (Nguồn: Getty Images)

Phát biểu sau khi tuyên thệ trước sự chứng kiến của ông Trump, Tướng Milley đã khẳng định sẽ luôn nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ mà Tổng thống Trump giao phó. Tương Milley nói: “Ngài có thể hoàn toàn yên tâm rằng tôi sẽ luôn cống hiến cho ngài những khuyến nghị quân sự chắc chắn, thẳng thắn và công bằng.”

Về phần mình, Tổng thống Trump cũng bày tỏ tin tưởng vào khả năng của Tướng Milley trong việc đảm trách cương vị mới. Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Ngài là bạn của tôi, ngài là cố vấn của tôi và ngài xứng đáng với vị trí này. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ gì cả.”

Tướng Milley 61 tuổi, đã từng phục vụ ở Iraq và Afghanistan và làm chỉ huy lục quân trước khi trở thành tham mưu trưởng lục quân hồi năm 2015.

Tướng Milley đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thay thế cho người tiền nhiệm là tướng Joseph Dunford, người được bổ nhiệm từ năm 2015 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama nhưng tiếp tục đảm nhiệm cương vị này thêm một nhiệm kỳ hai năm dưới thời Tổng thống Donald Trump./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]