Ngày 13/7, truyền thông Trung Đông dẫn kết quả của một cuộc thăm dò dư luận mới đây, trong đó cho thấy đa số người Arab coi Israel và Mỹ là mối đe dọa lớn nhất đối với sự ổn định của khu vực.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhiều người Arab coi Mỹ và Israel là “mối đe dọa lớn nhất”

Ngày 13/7, truyền thông Trung Đông dẫn kết quả của một cuộc thăm dò dư luận mới đây, trong đó cho thấy đa số người Arab coi Israel và Mỹ là mối đe dọa lớn nhất đối với sự ổn định của khu vực.

Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv. (Nguồn: CNN.com)

Theo kết quả của cuộc thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu và Các vấn đề chính sách Arab (Qatar) thực hiện, trên 75% số người Arab được hỏi coi Israel và Mỹ là mối đe dọa hàng đầu đối với an ninh quốc gia của họ.

Ngoài ra, 87% bày tỏ không tán thành với việc các nước công nhận Israel, trong khi 90% coi Israel là nguyên nhân gây bất ổn ở khu vực, bởi "sự ngược đãi của Israel đối với người Palestine và những chính sách thực dân của chính quyền Tel Aviv."

Bên cạnh đó, 87% người được hỏi cho biết họ có cái nhìn tiêu cực về chính sách của Mỹ đối với Palestine.

Chính quyền Washington có vẻ như sẽ tiết lộ một “kế hoạch hòa bình” nhằm giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine mà không thảo luận với phía Palestine.

Ngoài ra, có 81% số người Arab được hỏi nhận thấy chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Syria là tiêu cực, trong khi đối với Iraq cũng ở mức 82%.

Cuộc thăm dò dư luận trên, còn được biết đến với tên gọi “Arab Opinion Index” - Chỉ số Ý kiến Arab, được thực hiện dựa trên các cuộc phỏng vấn với hơn 18.000 người Arab ở 11 quốc gia.


LP (theo AFP, THX)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]