Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi và người đồng cấp Indonesia Prabowo Subianto ngày 2/11 đã nhất trí sẽ tiến hành các cuộc thảo luận nhằm thúc đẩy chuyển giao trang thiết bị quốc phòng và hợp tác kỹ thuật quốc phòng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhật Bản và Indonesia tăng cường hợp tác quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi và người đồng cấp Indonesia Prabowo Subianto ngày 2/11 đã nhất trí sẽ tiến hành các cuộc thảo luận nhằm thúc đẩy chuyển giao trang thiết bị quốc phòng và hợp tác kỹ thuật quốc phòng.

Nhật Bản và Indonesia tăng cường hợp tác quốc phòng(Nguồn: AFP)

Trong cuộc điện đàm được tổ chức chỉ ít ngày sau khi Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide thăm Indonesia, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Hai bên nhất trí sẽ thúc đẩy giao lưu và hợp tác quốc phòng song phương, bao gồm thúc đẩy các cuộc đàm phán về chuyển giao trang thiết bị quốc phòng và hợp tác kỹ thuật quốc phòng.

Hai bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng trong đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bao gồm chia sẻ kiến thức chung và tập huấn chung chống đại dịch.

Đáng chú ý, hai bên nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ để sớm tổ chức đối thoại Quốc phòng-Ngoại giao (2+2) cấp Bộ trưởng trong thời gian tới.

Cũng trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi cho biết Tokyo phản đối các hành vi đơn phương sử dụng sức mạnh thay đổi hiện trạng trên Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Hai bộ trưởng thống nhất trật tự trên biển tự do và rộng mở dựa trên thượng tôn pháp luật là yếu tố vô cùng quan trọng, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng để hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]