Tin liên quan
Đọc nhiều
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo công du Trung Đông vào tuần tới
Truyền thông khu vực đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cử hai quan chức cấp cao tới Trung Đông vào tuần tới để thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước Arab sau thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Nguồn: THX/TTXVN)
Nguồn tin từ giới ngoại giao cho biết Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn Nhà Trắng, con rể Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner , có kế hoạch thực hiện các chuyến thăm riêng rẽ tới nhiều nước tại Trung Đông.
Ngoại trưởng Pompeo dự kiến khởi hành trong ngày 23/8 để đến Israel, Bahrain, Oman, UAE, Qatar và Sudan. Trong khi đó, ông Kushner có kế hoạch vào cuối tuần tới sẽ đến Israel, Bahrain, Oman, Saudi Arabia và Maroc.
Đi cùng ông Kushner là Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Donald Trump, ông Avi Berkowitz, cùng với Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien và Đặc phái viên về Iran Brian Hook. Nhóm này sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz tại Jerusalem, cũng như gặp Thái tử UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan tại Abu Dhabi.
Ngoại trưởng Pompeo được cho là gặp cả ba nhân vật trên trong chuyến công du lần này và gặp thêm Ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi.
Giới chức ngoại giao Israel cho biết chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo sẽ tập trung vào thỏa thuận giữa Israel và UAE, các cố gắng của Mỹ về tái áp đặt trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran.
Ngoại trưởng Pompeo cũng có kế hoạch gặp một số lãnh đạo của Taliban tại Qatar để thảo thuận về đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban. Các bên sẽ bàn đến vấn đề chủ chốt là việc rút các lực lượng Mỹ còn lại đang đồn trú tại Afghanistan.
Ngày 13/8 vừa qua, Israel và UAE đã đạt một thỏa thuận lịch sử hướng tới việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ ngoại giao, do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.
Các quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết theo thỏa thuận, Israel nhất trí ngừng áp đặt chủ quyền đối với các khu vực thuộc Bờ Tây mà đã được thảo luận sáp nhập.
Thỏa thuận hòa bình là kết quả của các cuộc thảo luận kéo dài, mới được đẩy nhanh tiến độ giữa Israel, UAE và Mỹ. Với thỏa thuận trên, UAE là quốc gia Arab thứ 3 bình thường hóa quan hệ với Israel (sau Ai Cập ký năm 1979 và Jordan ký năm 1994).
Tuy nhiên, chính quyền Palestine cùng một số nước Arab lên tiếng phản đối thỏa thuận này. Ngày 22/8, Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL), ông Ahmed Aboul-Gheit nhận định quan hệ hòa bình bình thường và toàn diện giữa Israel và Arab chỉ có thể đạt được khi người Palestine giành được tự do và độc lập.
Thông báo của AL dẫn lời ông Ahmed Aboul-Gheit cho rằng quan hệ hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua nguyên tắc “đổi đất lấy hòa bình” và thành lập một nhà nước Palestine độc lập có chủ quyền đầy đủ theo đường biên giới năm 1967 với thủ đô là Đông Jerusalem.
Theo THX
{name} - {time}
- 2024-03-19 15:41:00
Ông Biden nguy cơ đánh mất nam châm hút cử tri nếu cấm TikTok
- 2024-03-19 14:19:00
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh tăng cường nghiên cứu sức khỏe của phụ nữ
- 2020-08-23 10:18:00
Tổng thống Mỹ cáo buộc FDA gây trì hoãn thử nghiệm vắcxin COVID-19
Bầu cử Mỹ 2020: Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tài trợ cho USPS
Vụ Tàu chở dầu đâm tàu hàng ở Trung Quốc: Ít nhất 8 người thiệt mạng
Hàn-Trung hội đàm cấp cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát
Nga: Mỹ không có quyền khôi phục trừng phạt của Liên hợp quốc với Iran
Vụ nổ kinh hoàng ở Beirut: Bắt giữ thêm 2 người để điều tra
Hàn Quốc sẽ nâng mức giãn cách xã hội trên toàn quốc từ ngày 23/8
Canada kháng cáo phán quyết của tòa về Thỏa thuận nước thứ ba an toàn
Gần 50% cử tri lo ngại bầu cử tổng thống Mỹ sẽ thiếu công bằng
Đức, Anh và Pháp tiếp tục duy trì quân đội tại Mali bất chấp đảo chính