Tin liên quan
Đọc nhiều
Nga lên án sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ Venezuela
Nga kiên quyết lên án những thế lực đẩy xã hội Venezuela vào khủng hoảng và cho rằng việc thiết lập hai chính quyền song hành tại Venezuela là con đường trực tiếp dẫn đến hỗn loạn và hủy hoại nền tảng nhà nước Venezuela.
Những người ủng hộ Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro tuần hành quyết tâm bảo vệ tiến trình Cách mạng tại thủ đô Caracas ngày 23/1/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đây là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngày 24/1.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, các phần tử đối lập quá khích chống Chính phủ thất bại trong việc lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro, kể cả bằng biện pháp ám sát, đã chọn kịch bản đối đầu tối đa.
Đó là việc lãnh đạo đối lập - Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido - tuyên bố tự phong là "tổng thống lâm thời" và sự công nhận ngay lập tức từ Mỹ cùng một loạt nước trong khu vực đã làm trầm trọng thêm chia rẽ trong xã hội Venezuela, gia tăng đối đầu trên đường phố, gây bất ổn tình hình chính trị nội bộ và tiếp tục gia tăng xung đột.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh hành động của Washington đã cho thấy "sự coi thường hoàn toàn luật pháp quốc tế và mưu toan đóng vai trò người quyết định số phận của các dân tộc, ý định thực hiện kịch bản thay đổi các chính phủ không ưa thích."
Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước nhằm hỗ trợ tìm kiếm sự đồng thuận chính trị tại Venezuela.
Nhiệm vụ của cộng đồng quốc tế là hỗ trợ các lực lượng chính trị tại Venezuela đặt lợi ích quốc gia lên trên hết.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, mọi hoạt động chính trị cần thực hiện trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật.
Người dân có quyền bày tỏ chính kiến nhưng hoàn toàn bằng biện pháp hòa bình không dẫn tới bạo lực và không đe dọa an ninh của công dân. Chỉ người dân Venezuela có quyền quyết định tương lai của đất nước.
Việc can thiệp mang tính phá hoại từ bên ngoài, nhất là trong tình hình căng thẳng hiện nay là không chấp nhận được. Kích động không phải là dân chủ mà là con đường dẫn tới vô luật pháp và đổ máu.
Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ đặc biệt quan ngại trước tín hiệu từ một số nước về việc không loại trừ can thiệp quân sự từ bên ngoài. Moskva cảnh báo những hành động phiêu lưu như vậy sẽ dẫn tới thảm họa, kêu gọi các chính trị gia Venezuela không để bị chi phối từ Mỹ và trở thành "con tốt" trong ván cờ của người ngoài.
Trong khi đó, người phát ngôn tổng thống Nga Dmitry Peskov cùng ngày tuyên bố Tổng thống Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela.
Nga cho rằng mưu toan tiếm đoạt quyền lực tại Venezuela của phe đối lập là bất hợp pháp, vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo các nước không can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.
Nga theo dõi sát tình hình Venezuela và bày tỏ quan ngại về khả năng các nước khác can thiệp vào công việc của nước này.
Nga cho rằng sự can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela là không thể chấp nhận được và sẽ gây ra những hậu quả hết sức tai hại, đặc biệt những tuyên bố về can thiệp quân sự là hết sức nguy hiểm.
LP (Theo RIA)
{name} - {time}
- 2024-03-28 19:57:00
Nỗi đau của người ở lại sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Moskva
- 2024-03-28 14:44:00
Hàn Quốc sẽ đình chỉ đào tạo các bác sỹ tập sự không quay lại làm việc
- 2019-01-24 20:57:00
Đức: Mỹ khiến cho việc hợp tác giữa các nước trở nên khó khăn hơn
Nổ gần Đại sứ quán Nga tại Syria, chưa có báo cáo thương vong
Liên hợp quốc hối thúc đối thoại ở Venezuela để tránh “thảm họa”
Ra mắt cuốn sách hé lộ chuyện “thâm cung bí sử” của Nhà Trắng
Hàn Quốc và Trung Quốc lập hệ thống cảnh báo sớm bụi mịn gây ô nhiễm
Tổng thống Mỹ muốn giữ nguyên kế hoạch về Thông điệp liên bang
Quân đội Syria tiêu diệt thủ lĩnh nhóm phiến quân khét tiếng HTS
Mỹ nói Tổng thống Venezuela không có quyền cắt đứt quan hệ ngoại giao
Chiến đấu cơ Su-27 của Nga đánh chặn máy bay trinh sát Thụy Điển
Nhà Trắng chuẩn bị cho khả năng đóng cửa một phần chính phủ