(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21/11, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Col Rob Manning cho biết, Mỹ đã quyết định đình chỉ khoản viện trợ an ninh 1,66 tỷ USD cho Pakistan. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ tiếp tục đình chỉ khoản viện trợ an ninh cho Pakistan

Ngày 21/11, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Col Rob Manning cho biết, Mỹ đã quyết định đình chỉ khoản viện trợ an ninh 1,66 tỷ USD cho Pakistan. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố.

Ông Trump cũng cáo buộc Pakistan hỗ trợ thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden, nhận tiền của Mỹ nhưng không làm gì. Đây là lần thứ 3 trong năm nay Mỹ rút các khoản viện trợ dành cho Pakistan. Trước đó, hồi tháng 9-2018, Mỹ tuyên bố sẽ hủy 300 triệu USD viện trợ quân sự cho Pakistan vì lý do tương tự trong khi hồi đầu năm Quốc hội nước này cũng quyết định rút 1 khoản trợ cấp 500 triệu USD.


HG (Theo AP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]