Ngày 12/7, Bloomberg đưa tin Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc về một thỏa thuận thương mại kỹ thuật số với các nền kinh tế trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ thúc đẩy thỏa thuận thương mại để đối phó Trung Quốc

Ngày 12/7, Bloomberg đưa tin Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc về một thỏa thuận thương mại kỹ thuật số với các nền kinh tế trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực này.

Mỹ thúc đẩy thỏa thuận thương mại để đối phó Trung QuốcẢnh minh họa. (Nguồn: equiti.com)

Thỏa thuận có thể bao gồm các nước như Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Australia, New Zealand và Singapore.

Theo Bloomberg, các chi tiết của thỏa thuận vẫn đang trong quá trình soạn thảo. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn đặt ra đối với nền kinh tế kỹ thuật số có thể bao gồm các nguyên tắc về sử dụng dữ liệu , sự thuận lợi trong thương mại và các thỏa thuận hải quan điện tử.

Theo THX


Theo THX

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]