Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ ngày 30/9 thông báo đã tiêu diệt bảy nghi can thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một cuộc không kích ở miền Nam Libya. Đây là chiến dịch lần thứ 4 như vậy trong hai tuần qua.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ không kích diệt bảy phần tử IS ở miền Nam Libya

Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ ngày 30/9 thông báo đã tiêu diệt bảy nghi can thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một cuộc không kích ở miền Nam Libya. Đây là chiến dịch lần thứ 4 như vậy trong hai tuần qua.

Mỹ không kích diệt bảy phần tử IS ở miền Nam LibyaKhói bốc lên sau một cuộc không kích tại Tajoura, Tripoli. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tư lệnh chiến dịch William Gayler cho biết: “Chúng tôi truy đuổi IS ở Libya và các mạng lưới khủng bố khác đang phân tán năng lực của chúng nhằm tiến hành hiệu quả các chiến dịch nhằm vào người dân Libya .”

Tuyên bố của ông Gayler cho hay vụ không kích được tiến hành với sự hợp tác của Chính phủ Hòa hợp Dân tộc (GNA) tại Tripoli được Liên hợp quốc công nhận, và đưa con số nghi phạm IS bị các lực lượng Mỹ tại Libya tiêu diệt từ ngày 19/9 đến nay lên đến 43./.

(Theo AFP, Vietnam+)


(Theo AFP, Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]