Tối 16/3, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tuyên bố đóng cửa đất nước từ ngày 18-31/3/2020 để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Malaysia tuyên bố đóng cửa đất nước để chống dịch COVID-19

Tối 16/3, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tuyên bố đóng cửa đất nước từ ngày 18-31/3/2020 để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Malaysia tuyên bố đóng cửa đất nước để chống dịch COVID-19Kiểm tra thân nhiệt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo người đứng đầu Chính phủ Malaysia, quyết định này có nghĩa là tất cả các cơ sở kinh doanh phải đóng cửa, trừ siêu thị và cửa hàng bán rau quả.

Trong cùng thời gian, tất cả các cơ sở của chính quyền cũng như khu vực tư nhân cũng sẽ bị đóng cửa, trừ những cơ sở cung cấp dịch vụ thiết yếu như viễn thông, vận tải, ngân hàng, y tế, dược phẩm, cảng biển, sân bay, cung cấp lương thực và dịch vụ vệ sinh.

Ông Muhyiddin cho biết thêm đóng cửa cũng có nghĩa tất cả người Malaysia bị cấm đi ra nước ngoài và không có khách du lịch hay người nước ngoài nào được phép vào Malaysia./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]