Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Mark Lowcock ngày 17/6 cảnh báo ít nhất nửa triệu người sẽ thiệt mạng nếu cuộc chiến tại Yemen tiếp diễn tới năm 2022, trong đó hơn 300.000 người chết vì đói, không được chăm sóc sức khỏe và các nguyên nhân liên quan.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ cuộc chiến tại Yemen kéo dài

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Mark Lowcock ngày 17/6 cảnh báo ít nhất nửa triệu người sẽ thiệt mạng nếu cuộc chiến tại Yemen tiếp diễn tới năm 2022, trong đó hơn 300.000 người chết vì đói, không được chăm sóc sức khỏe và các nguyên nhân liên quan.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ cuộc chiến tại Yemen kéo dàiCảnh đổ nát sau các cuộc không kích tại thủ đô Sanaa, Yemen. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Yemen, ông Lowcock dẫn nghiên cứu của trường Đại học Denver, nêu rõ nếu chiến tranh kéo dài đến năm 2022, số người thiệt mạng tại Yemen sẽ cao gấp hai lần so với con số nạn nhân này nếu chiến tranh chấm dứt trong năm nay.

Bên cạnh đó, khoảng 25% trẻ em sẽ bị suy dinh dưỡng và gần 40% không được tới trường. Nếu chiến tranh vẫn tiếp diễn, thế giới sẽ cần những hoạt động cứu trợ lớn hơn, thậm chí tốn kém hơn nhiều dành cho Yemen.

Với con số 4,2 tỷ USD, kế hoạch cứu trợ Yemen trong năm nay đã là nguồn chi viện trợ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, cũng tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng Giám đốc Chương trình Lương thực thế giới (WFP) David Beasley dọa sẽ ngừng hoạt động chuyển hàng viện trợ tới các khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát ở Yemen, cáo buộc rằng các nguồn phân phối cứu trợ nhân đạo đang bị "thao túng" và cơ quan Liên hợp quốc bị cản trở trong hoạt động vận chuyển hàng viện trợ.

Theo WFP, cơ quan này không thể tiếp cận đầy đủ và tự do để thực hiện việc cứu trợ đối với người dân Yemen tại các khu vực do Houthi kiểm soát do lực lượng này chặn các đoàn xe cứu trợ của Liên hợp quốc, nhân viên cứu trợ bị từ chối tiếp cận những người bị đói và việc phân phát thức ăn cho người dân bị chính quyền địa phương kiểm soát. Ông David Beasley cho biết thao túng giao hàng viện trợ cũng là vấn đề tại các khu vực do chính phủ Yemen kiểm soát.

Số liệu thống kê cho thấy tại Yemen hiện có khoảng 360.000 trẻ em đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Theo Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Mark Lowcock, “nạn đói vẫn hiện hữu” tại quốc gia này cùng với việc tái bùng phát bệnh dịch tả làm khoảng 300.000 người tử vong trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]