Chỉ số thương mại Trung Quốc-ASEAN đã được công bố lần đầu tiên tại Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 18 và Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp và đầu tư Trung Quốc-ASEAN đang diễn ra tại Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lần đầu tiên công bố chỉ số thương mại Trung Quốc-ASEAN

Chỉ số thương mại Trung Quốc-ASEAN đã được công bố lần đầu tiên tại Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 18 và Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp và đầu tư Trung Quốc-ASEAN đang diễn ra tại Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc.

Lần đầu tiên công bố chỉ số thương mại Trung Quốc-ASEANContainer hàng hóa được xếp tại cảng ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 22/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chỉ số thương mại Trung Quốc-ASEAN đánh giá các khía cạnh như độ đóng cửa thương mại, chất lượng, tiềm năng, sức sống và môi trường thương mại.

Theo công bố của Tổng cục Hải quan Trung Quốc và chính quyền tỉnh Quảng Tây ngày 11/9, chỉ số này năm 2020 là 241,09 điểm, tăng 19,64% so với năm 2019 và tới 141,09% so với năm 2010.

Năm 2021 là kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại Trung Quốc-ASEAN .

Trong 30 năm qua, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN đã tăng 85 lần, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN trong 12 năm liên tiếp.

Trong khi đó, ASEAN cũng lần đầu tiên vượt qua Liên minh châu Âu (EU) trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]