(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30/5, Tổ chức giám sát định cư Peace Now của Israel cho biết, nước này đã phê chuẩn kế hoạch xây dựng 2.070 nhà định cư mới cho người Do Thái tại khu Bờ Tây đang chiếm đóng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Israel phê chuẩn xây dựng trên 2.000 nhà định cư ở khu Bờ Tây

Ngày 30/5, Tổ chức giám sát định cư Peace Now của Israel cho biết, nước này đã phê chuẩn kế hoạch xây dựng 2.070 nhà định cư mới cho người Do Thái tại khu Bờ Tây đang chiếm đóng.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cho biết Israel sẽ thúc đẩy việc xây dựng thêm các khu định cư từ phía Bắc tới phía Nam của khu Bờ Tây, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục đề nghị ủy ban này thông qua việc xây dựng thêm 1.400 nhà định cư nữa.

Việc xây các khu định cư là một trong những vấn đề "nóng" nhất, cản trở các nỗ lực tái khởi động các cuộc hòa đàm Israel-Palestine vốn bị đình trệ từ năm 2014. Hiện có khoảng 500.000 người Israel sinh sống tại Bờ Tây và Đông Jerusalem. Tại các khu vực này có khoảng 2,6 triệu người Palestine sinh sống.


HG (Theo AFP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]