Iran đã đồng ý hợp tác truy tìm những phiến quân có liên quan đến vụ tấn công khủng bố khiến 14 binh sỹ Pakistan thiệt mạng ở tỉnh Balochistan, Tây Nam nước này hồi đầu tuần qua, và cam kết sẽ có hành động thích đáng đối với các thủ phạm sau khi có kết quả điều tra.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Iran hợp tác truy tìm thủ phạm vụ khủng bố tại Pakistan

Iran đã đồng ý hợp tác truy tìm những phiến quân có liên quan đến vụ tấn công khủng bố khiến 14 binh sỹ Pakistan thiệt mạng ở tỉnh Balochistan, Tây Nam nước này hồi đầu tuần qua, và cam kết sẽ có hành động thích đáng đối với các thủ phạm sau khi có kết quả điều tra.

Iran hợp tác truy tìm thủ phạm vụ khủng bố tại PakistanVụ khủng bố tại Pakistan khiến nhiều người thiệt mạng. (Nguồn: NDTV.com)

Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi Qureshi ngày 20/4 đã đưa ra tuyên bố trên ngay sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Qureshi cho biết trong cuộc điện đàm ngày 20/4, Ngoại trưởng Iran đã lên án vụ tấn công, gọi đây là vụ tấn công vào an ninh của cả Iran và Pakistan . Ông Qureshi cho biết thêm rằng Pakistan đang chờ phản ứng tích cực của Iran trong việc có hành động nhằm vào những phiến quân này.

Theo ông Qureshi, hai nước đã quyết định cùng tiến hành các cuộc diễn tập ở khu vực biên giới, và đạt tiến triển trong hoạt động giám sát từ trên cao khu vực biên giới nhằm tránh để xảy ra các vụ xâm nhập lãnh thổ của nhau.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Pakistan cho biết Thủ tướng nước này Imran Khan sẽ có chuyến thăm chính thức Iran từ ngày 21-22/4. Dự kiến, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận các biện pháp nhằm đề ra một cơ cấu tránh xảy ra các vụ tấn công ở khu vực biên giới của mỗi nước.

Trước đó, sáng 18/4, một nhóm khoảng 20 tay súng đã vượt qua biên giới Iran vào Pakistan. Trong quân phục của lực lượng an ninh Pakistan, chúng đã chặn chiếc xe buýt tại tỉnh Balochistan, sau đó hạ sát 14 người, bao gồm 10 binh lính hải quân, 3 binh lính không quân và 1 binh lính thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Pakistan. Một nhóm phiến quân ly khai Balochistan đã nhận thực hiện vụ tấn công. Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, những kẻ tấn công thuộc nhóm ly khai Balochistan mới được thành lập, Raji Aajoi Sangar, đặt căn cứ ở Iran.

LP (Theo BBC, CNN)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]