Ngày 4/1, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) xác nhận rằng Iran đã bắt đầu quá trình làm giàu urani lên tới 20% mức tinh khiết, mức mà Tehran đạt được lần cuối trước khi có Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA - tên gọi của thỏa thuận hạt nhân năm 2015) với các cường quốc thế giới. Hoạt động này được thực hiện tại tại cơ sở hạt nhân ngầm Fordow.

Tin liên quan

Đọc nhiều

IAEA xác nhận Iran bắt đầu quá trình làm urani lên mức 20%

Ngày 4/1, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) xác nhận rằng Iran đã bắt đầu quá trình làm giàu urani lên tới 20% mức tinh khiết, mức mà Tehran đạt được lần cuối trước khi có Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA - tên gọi của thỏa thuận hạt nhân năm 2015) với các cường quốc thế giới. Hoạt động này được thực hiện tại tại cơ sở hạt nhân ngầm Fordow.

IAEA xác nhận Iran bắt đầu quá trình làm urani lên mức 20%Bên trong cơ sở hạt nhân Natanz, cách thủ đô Tehran của Iran 300 km về phía Nam. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong một báo cáo được gửi tới các quốc gia thành viên vào chiều cùng ngày, IAEA cho biết ngày 4/1, Iran đã bắt đầu cung cấp urani đã được làm giàu tới 4,1% vào 6 máy ly tâm tại nhà máy làm giàu nhiên liệu Fordow để làm giàu thêm lên tới 20%.

Trong khi đó, theo Đại sứ Iran tại IAEA Kazem Gharibabadi, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đã thông báo rằng cơ quan này xác nhận việc một xi lanh chứa 137,2 kg urani được làm giàu lên tới 4,1% đã được kết nối với dây chuyền cấp liệu và quá trình làm giàu urani lên tới 20% đã bắt đầu.

Iran gần đây đã làm giàu urani lên tới 4,5%, cao hơn mức 3,67% mà thỏa thuận hạt nhân cho phép và tuyên bố họ có kế hoạch làm giàu lên tới 20%, mức mà Tehran đã đạt được trước khi có thỏa thuận.

Ngày 4/1, Đại sứ Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna Mikhail Ulyanov cho rằng quyết định của Iran về việc tiếp tục làm giàu urani lên 20% mức tinh khiết, trong bối cảnh thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đổ vỡ, là đáng tiếc song không nên “bi kịch hóa.”

Ông Mikhail Ulyanov viết trên mạng xã hội Twitter: “Chúng tôi không vui trước việc Tehran đi xa hơn nữa so với những cam kết của mình theo JCPOA. Tuy nhiên, không có gì phải bi kịch hóa. Chương trình hạt nhân (của Iran) vẫn hoàn toàn minh bạch và có thể kiểm chứng.”

Ông Ulyanov cho biết quyết định của Iran là có thể dự đoán trước dựa trên dự luật được Quốc hội Iran thông qua hồi tháng trước. Luật cho phép làm giàu urani đến mức như trước năm 2015.

Ông Ulyanov cho rằng động thái này vẫn có thể đảo ngược và kêu gọi các bên tham gia ký kết tập trung vào việc thực thi trở lại toàn diện thỏa thuận.

Iran bắt đầu giảm các cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018, tái áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Tehran. Tuy nhiên, Iran cho hay sẽ đảo ngược việc làm giàu urani nếu Mỹ quay trở lại với thỏa thuận.

Theo Reuters


Theo Reuters

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]